Chỉ đạo xử lý tin đồn “Bia Huế đã bán cho Trung Quốc”

12/09/2012 03:35 GMT+7

Ngày 11.9, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu vừa ký công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc để kiểm tra xử lý pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tung tin đồn sai lệch “Bia Huế đã bán cho Trung Quốc” làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Công văn của UBND tỉnh cho biết sau khi bán phần vốn (50%) của tỉnh trong liên doanh cho Tập đoàn Carlsberg (Đan Mạch), hiện Công ty TNHH Bia Huế là doanh nghiệp có 100% phần vốn của Carlsberg International A/S - tập đoàn bia lớn thứ 4 trên thế giới và là tập đoàn bia hàng đầu tại châu Âu và châu Á.

Sau khi chuyển nhượng, Carlsberg đang có kế hoạch nâng công suất theo kế hoạch, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường mới. Với công suất hiện tại, Công ty TNHH Bia Huế đóng góp vào ngân sách tỉnh từ các loại thuế (tiêu thụ đặc biệt, lợi nhuận...) hằng năm khoảng 900 tỉ đồng, là doanh nghiệp có số thu nộp ngân sách hàng đầu của tỉnh.

Bùi Ngọc Long

>> Làng quê náo động vì tin đồn cua đinh “thiêng”
>> Quảng Ngãi: Bác bỏ tin đồn thất thiệt về sóng thần
>> Người nuôi cá điêu hồng lỗ do tin đồn ác ý
>> VNG bác bỏ tin đồn bị doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm
>> Tin đồn thất thiệt về quy định giao thông
>> Rộ tin đồn bắt cóc trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.