400.000 học sinh Chicago tạm thời “thất học”

11/09/2012 03:10 GMT+7

Vài ngày sau khi bắt đầu năm học mới, 400.000 học sinh ở thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ), đứng trước khả năng phải rời trường vô hạn định. Đó là vì giới giáo viên khởi động chiến dịch đình công, bắt đầu từ ngày 10.9.

Theo CNN, gần 30.000 giáo viên, nhân viên thuộc khoảng 700 trường học ở Chicago quyết định không lên lớp sau khi Liên đoàn lao động và nhà trường không đạt được thỏa thuận về một hợp đồng sau 10 tháng điều đình. Đây cũng là đợt đình công đầu tiên của giáo viên tại Chicago trong vòng 25 năm qua. Lực lượng cảnh sát lập tức vào cuộc, thậm chí viên chức bàn giấy cũng được điều động canh gác các tuyến đường để phòng ngừa diễn biến xấu. Trong khi đó, Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel kêu gọi các giáo viên hủy bỏ đình công, còn giới phụ huynh hoảng loạn tìm nơi có thể tạm thời gửi con trẻ.

T.M

>> Chicago - "thành phố nguy hiểm nhất thế giới
>> Nổ súng liên tiếp ở Chicago, 5 người chết
>> Đoàn giáo sư trường ĐH Loyola University Chicago (Mỹ) tìm hiểu về áo dài Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.