Phương tiện của nhóm giang hồ vẫn còn ở BV Phạm Ngọc Thạch

10/09/2012 03:40 GMT+7

Các y, bác sĩ Bệnh viện (BV) Phạm Ngọc Thạch TP.HCM (nơi Báo Thanh Niên vừa có loạt bài phản ánh về tình trạng băng nhóm giang hồ “hoành hành” trấn lột người bệnh) cho biết những ngày qua BV tạm yên ổn, không còn bị băng nhóm giang hồ vào “làm ăn”, uy hiếp người bệnh, nhân viên BV.

Nhờ đó, tinh thần của y bác sĩ, nhân viên thoải mái nhiều so với trước. Khoa điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS nhiễm lao không còn tình trạng băng nhóm giang hồ đưa xe vào bắt chẹt, ép người thân bệnh nhân trả giá cao để đưa thi thể người tử vong về nhà như trước.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, một chiếc ô tô (dùng chở bệnh nhân) của băng nhóm này vẫn còn đậu trong sân BV; và những ngày qua, trước cổng BV (phía đường Ngô Quyền) xuất hiện một số thành phần khả nghi. Do vậy, công an địa phương cần giám sát chặt việc băng nhóm này cho những “tay chân” mới của mình quay lại BV “làm ăn”.

Khánh Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.