Điểm báo ngày 11.9.2012

11/09/2012 06:30 GMT+7

(TNO) Hôm nay (11.9), trên các báo có các tin tức nổi bật sau: "Nghi án" dàn xếp "Giọng hát Việt"; Cầu thủ gây tai nạn Huy Hoàng có "phê" thuốc?; Bình Châu “nóng” lên vì cổ vật; Di dân nếu động đất không giảm cường độ ở khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2; Khởi tố, bắt tạm giam kẻ thu tiền; Nhật Bản quốc hữu hóa đảo tranh chấp; Mỹ mở chiến trường mới...

(TNO) Hôm nay (11.9), trên các báo có các tin tức nổi bật sau: "Nghi án" dàn xếp "Giọng hát Việt"; Cầu thủ gây tai nạn Huy Hoàng có "phê" thuốc?; Bình Châu “nóng” lên vì cổ vật; Di dân nếu động đất không giảm cường độ ở khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2; Khởi tố, bắt tạm giam kẻ thu tiền; Nhật Bản quốc hữu hóa đảo tranh chấp; Mỹ mở chiến trường mới...

 

Ngỡ ngàng thuế thu nhập cá nhân (TN)

Thay vì giữ nguyên mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân 9 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ gia cảnh 3,6 triệu đồng/người/tháng như Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Tài chính Ngân sách QH vừa họp và đề xuất mức khởi điểm chịu thuế là 7 triệu đồng, mức giảm trừ gia cảnh là 2,8 triệu đồng/tháng và mỗi người nộp thuế chỉ được giảm trừ cho 2 trường hợp.

Xem thêm: Oằn vai thuế thu nhập cá nhân | Miễn thuế thu nhập cá nhân bậc 1 trong 6 tháng | Miễn 6 tháng thuế thu nhập cá nhân bậc 1 | Miễn thuế thu nhập cá nhân bậc 1 đến hết năm 2012 | Đề nghị miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân | Quá tải xin hoàn thuế thu nhập cá nhân | Đề xuất giãn bậc tính thuế thu nhập cá nhân | Bắt đầu quyết toán thuế thu nhập cá nhân | Siết" thuế thu nhập cá nhân | Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân | Thuế thu nhập cá nhân: Thêm đối tượng là người phụ thuộc | Hướng dẫn mới về thu thuế Thu nhập cá nhân | Miễn giảm thuế thu nhập cá nhân hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo |  Cần sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân trong năm 2011 | Thuế thu nhập cá nhân thiếu công bằng | Luật Thuế thu nhập cá nhân: Có thể sửa ngay trong năm 2011 | Tiền lãi gửi tiết kiệm được miễn thuế thu nhập cá nhân | Điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân | Bất hợp lý thuế thu nhập cá nhân.


Đề xuất của UBTCNS QH về việc giảm mức thu nhập khởi điểm chịu thuế và mức chiết trừ gia cảnh đã đi ngược lại nguyện vọng của người dân - Ảnh: Diệp Đức Minh 

 “Vòi bạch tuộc” lũng đoạn thị trường - Kỳ 4: Vốn ảo từ sở hữu chéo (TN)

Sở hữu chéo không chỉ khiến vốn trong các ngân hàng (NH) - cũng là tiền gửi bị "tuồn" ra "sân sau" của các cổ đông lớn. Nghiêm trọng hơn, nó tạo ra một dòng vốn ảo trong hệ thống NH. Với vai trò độc quyền cung cấp vốn của NH, sức khỏe của doanh nghiệp, sự tăng trưởng của nền kinh tế phụ thuộc không nhỏ vào nguồn tín dụng kiểu này.

Xem thêm những kỳ trước: Vòi bạch tuộc" lũng đoạn thị trường - Kỳ 2: Những “chiêu thức” mập mờ | Vòi bạch tuộc" lũng đoạn thị trường


Minh họa: DAD

 CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI 

 Mỹ mở chiến trường mới (TN)

Yemen xem như đã trở thành chiến trường mới mà Mỹ can dự vào với lý do chống khủng bố.
 
Quân đội Yemen gác tại thủ đô Sanaa - Ảnh: Reuters

Tin tức chính trị, thế giới đáng chú ý:

- Xem tướng các ứng viên tổng thống Mỹ (TN)
- Úc, Singapore kêu gọi hạ nhiệt ở biển Đông (TN)
- Nhật phát hoảng vì vụ "bác sĩ không bằng cấp" (TN)
- Người giàu nhất nước Pháp xin nhập quốc tịch Bỉ để né thuế? (TN)
- Taliban dọa giết Hoàng tử Anh Harry (TN)
- Trùm khủng bố chết vì… tai nạn giao thông (TN)

 Nhật Bản quốc hữu hóa đảo tranh chấp (TN)

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định mua và quốc hữu hóa 3 đảo thuộc nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, bất chấp phản đối từ Trung Quốc.

Xem thêm: Nhật kiên quyết mua đảo ở Senkaku/Điếu Ngư (TN) | Trung Quốc sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết” với Senkaku/Điếu Ngư | Trung Quốc cảnh báo Mỹ không được xía vào Senkaku/Điếu Ngư | Nhật - Trung căng thẳng về Senkaku/Điếu Ngư | 150 người Nhật ra đảo Senkaku/Điếu Ngư để... câu cá? | Nhật bắt 5 người Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư | Tàu Hồng Kông hoãn chuyến ra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư | Mỹ triển khai máy bay do thám tối tân ở Senkaku/Điếu Ngư | Mỹ sẽ "chống lưng" Nhật tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư? | Nhật tăng cường tuần tra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư | Chính phủ Nhật sẽ mua ba đảo Senkaku “thật nhanh” (Vietnam+) | Phớt lờ cảnh cáo của Trung Quốc, Nhật quyết mua Senkaku (Infonet)   


Các nhà khảo sát Nhật ở Senkaku/Điếu Ngư ngày 2.9 - Ảnh: AFP

- Lượt đấu của Obama (TVN) 
- Ông Obama vẫn dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa (ND)
- Hàn tăng phạt với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em (Vietnam+) 
- Triều Tiên chấp nhận viện trợ khẩn của Hàn Quốc (ND) 
- Trung Quốc: xuất nhập khẩu suy yếu do nhu cầu trì trệ (TBKTSG)  
- Xuất hiện những tin đồn về sức khỏe của Phó chủ tịch Trung Quốc (GD&TĐ)
- Đĩa sex của thiếu gia Đài tại Malaysia 'mua 2 tặng 1' (VNE)  
- Sao hỏa không "hiếu khách" như người ta vẫn nghĩ (Vietnam+) 
- Malware mới đe dọa Facebook Chat (TT)
- Thêm những tiết lộ hấp dẫn về vụ bắn hạ bin Laden (NLĐ)
- Tàu sân bay của Trung Quốc 'tên là Liêu Ninh' (VNE)  
- Tìm hiểu lực lượng đổ bộ của Trung Quốc (Infonet)
- Mỹ chuyển nhà tù gây tranh cãi cho Afghanistan (TN)
- 60 tấn dầu tràn vùng biển Singapore (TN)
- Taliban truy sát Hoàng tử Anh Harry (TN)
- 400.000 học sinh Chicago tạm thời “thất học” (TN)
- Úc, Singapore kêu gọi giải quyết vấn đề biển Đông (TN)
- Philipines gắn tên lửa đối hạm cho tàu chiến (TN)
- Mưa lũ ở Pakistan, 78 người chết (TN)
- Taliban dùng "mỹ nhân kế" (TN)
- Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Nhật tự sát? (TN)
- Dùng gián do thám (TN)
- Israel có thể đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá? (TN)
- Taliban chấp nhận cho Mỹ ở lại Afghanistan (TN)
- Úc, Singapore kêu gọi hạ nhiệt ở biển Đông (TN)
- Trung Quốc: Quyền lực của ông Tập Cận Bình đã mạnh hơn rất nhiều (Infonet)
- “Quân nổi dậy Kosovo từng bán nội tạng tù nhân” (Vietnam+) 
- Trung Quốc khoe cảnh không quân tập bắn đạn thật (PNT) 
- Trước thềm Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Đã chọn xong nhân sự của Bộ Chính trị? (PetroTimes)  
- Trung Quốc trước thời điểm chuyển giao quyền lực (DNSG)
- Sợ bị "tẩy não", Hồng Kông bỏ chế độ giáo dục của Trung Quốc (Infonet)
- Bin Laden bị bắn chết vì… thò đầu ra hành lang (Infonet)
- Romney: Iran là thất bại lớn nhất của ông Obama (Vietnam+) 
- Ứng viên thân Bắc Kinh đang lo (SGTT) 
- Singapore kêu gọi, TQ biến Trường Sa thành điểm du lịch (PNT) 
- Thủ tướng Ý nói gì về khủng hoảng nợ công? (PetroTimes)  
- Họa sĩ Ấn Độ bị bắt vì dám vẽ Quốc hội như bệ xí (Vietnam+) 
- 'Lòng yêu nước không là độc quyền cho thế hệ nào…' (PetroTimes)  
- Báo chí quân đội Việt Nam và Trung Quốc: Nhất trí thúc đẩy hợp tác tuyên truyền quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt-Trung (QĐND)
- Núi lửa San Cristobal phun hàng ngàn tấn tro lên bầu trời (TN)
- Thống chế Ai Cập Tantawi có thể phải hầu tòa (TN)
- Al-Jazeera lại bị tin tặc tấn công (TN)
- Cảnh sát hộ tống ông Obama tử nạn (TN)
- Tổng thống Pháp quyết vực dậy nền kinh tế (TN)
- ECB làm chính trị (TN)
- Iran sắp có tên lửa tầm bắn 2.000 km (TN)
- Nguy cơ chiến tranh giành nguồn nước (TN)

KINH TẾ - XÃ HỘI    

 Nhập xe tuk tuk để hạn chế xe máy (TN)

Các chuyên gia cho rằng đề xuất nhập xe tuk tuk cần được xem xét kỹ lưỡng, trước mắt chưa phải là vấn đề ưu tiên đối với giao thông Hà Nội hiện nay.


Xe buýt mi ni - loại xe tương tự tuk tuk - từng được nghiên cứu đưa vào hoạt động ở Hà Nội nhưng không phù hợp. Ảnh: Ngọc Thắng
 

* Doanh nghiệp xăng dầu lại đòi tăng giá: Doanh nghiệp xăng dầu lại đòi tăng giá Trong báo cáo giá chu kỳ 10 ngày gửi Bộ Tài chính, một số doanh nghiệp (DN) đầu mối xăng dầu cho biết đang lỗ, do chênh lệch giữa giá bán xăng và giá cơ sở đang ở mức 1.000 đồng/lít và dầu là 1.300 đồng/lít (TN) | Xin tăng 1.300 đồng/lít, giá xăng sắp đạt kỷ lục? (VNN) | Thị trường dầu, vàng, chứng khoán biến động trước số liệu từ FED (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) | Đề xuất tăng giá xăng 1.000 đồng/lít (NLĐ) | Cơ chế bán lẻ xăng dầu: Vẫn không đứng về phía người tiêu dùng (CAND) | 220 cửa hàng xăng dầu đóng cửa trong 2 đợt tăng giá (Vietnam+) | Cân nhắc giảm thuế để kìm giá xăng dầu (Infonet) | Giá xăng dầu: Sẽ cân nhắc tới phương án giảm thuế (Vietnam+) | Doanh nghiệp xăng dầu lại đòi tăng giá (NLĐ).

TP.HCM kiến nghị phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu (TN)
- Hệ thống nhận diện khuôn mặt trị giá 1 tỉ USD (TN)
- Chứng khoán giảm điểm phiên đầu tuần (TN)
- Đầu tuần, giá vàng giảm nhẹ (TN)
- Dùng âm nhạc kích thích kinh doanh (DNSG)
- Blog chứng khoán: Cơ hội cho tiền mặt (TBKTVN)
- Nhận định thị trường chứng khoán ngày 11/9 (TBKTVN)
- Tin vắn chứng khoán ngày 11/9 (TBKTVN)
- IMF tìm hiểu về doanh nghiệp tư nhân Việt Nam (TBKTSG)  
- Lô đất Thủ Thiêm đưa ra đấu thầu đã có chủ (TBKTSG)  
- Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong ngành dầu khí (QĐND)
- Sacombank dành 500 tỷ đồng cho vay nhập khẩu (ND)
- T+3 không làm thanh khoản cải thiện (SGTT)  
- Đôi bên cùng thiệt vì “cấm biên” tại cửa khẩu Móng Cái (LĐ) 
- Giá gas sẽ tăng ít nhất 20.000 đồng/bình (NLĐ)
- Rà soát quy định về tạm nhập, tái xuất (CAND)
- Không giảm giá điện (GTVT)
- Một số đề xuất hoàn thiện công tác tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroTimes) 
- Yêu cầu Petro Vietnam báo cáo về hoạt động đầu tư (TBKTVN)
- “Giá iPhone 5 về Việt Nam dự kiến từ 35-40 triệu đồng” (TBKTVN)
- Ham hố đầu tư ngân hàng: Rủi ro sở hữu chéo (VEF)  
- Vàng ổn định ở mức cao nhất trong sáu tháng (Dân Việt)
- Đôi bên cùng thiệt vì “cấm biên” tại cửa khẩu Móng Cái (LĐ)   

* Tin tức pháp luật, an ninh, trật tự:

Công khai bảo kê trên đường phố - Kỳ 2: Khởi tố, bắt tạm giam kẻ thu tiền (TN)

Hôm qua 10.9, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Khắc Công (tên gọi khác là Khoa, 28 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú hẻm 369 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Kỳ trước: >> Công khai bảo kê trên đường phố

Cơ quan công an bắt Công đưa vào trại tạm giam - Ảnh: Đàm Huy

- Tạm giữ phó chủ tịch xã đòi tiền mãi lộ (TN)
- Bắt nghi can đâm chết người do va chạm giao thông (TN)
- Bắt quả tang 2 người nhận tiền “chạy” vào đại học (TN)
- Trưởng thôn ôm tiền tỉ biến mất (TN)
- Bắt 3 tên cướp cạn (TN)
- Cướp xông vào quán nhậu (TN)
- Đôi tình nhân đi ăn cướp (TN)
- Tai bay vạ gió (TN)
- Bi kịch gia đình (TN)
- Nhân viên giữ xe thành kẻ trộm (TN)
- Phê thuốc rồi giết bạn dã man (TN)
- Chết vì bị ong đốt hơn 200 vết (TN)
- Hai người bị thương vụ núi lở chưa thể xuất viện (TN)
- Con dâu nhậu say, đâm chết cha chồng (TN)
- 20 người chết vì mưa lũ (TN)
- Phải xử lý hình sự tội phạm môi trường (ANTĐ) 
- Phạt người không điều khiển xe là sai quy định (PL) 
- Nàng dâu đoạt mạng cha chồng sau chầu nhậu (VNE)  
- Xác minh vụ 'tử vong 'vì chạy trốn CSGT' (VNN)
- Ranh giới công và tội (PetroTimes)  
- Voọc chà vá bất ngờ "thăm" sân phơi lúa (NLĐ) 
- Vụ công nhân Trung Quốc đánh công nhân Việt Nam ở Đắk Nông: Có thể không khởi tố vụ án (NLĐ) 
- Quảng Nam: Bắt quả tang phó chủ tịch xã “làm luật” (Vietnam+) 
- Truy sát đẫm máu tại trung tâm TP HCM do... nợ tiền ăn chơi (CAND)
- Vụ truy sát đẫm máu tại TPHCM: Ai là hung thủ, ai là “nạn nhân”? (ANTĐ) 
- Đồ chơi kích dục bán tràn lan (VNE)  
- Bắt cóc phó công an xã, tống tiền 15 triệu đồng (VNE)  
- Chính sách ngắn hạn trong quản lý kinh doanh vàng (LĐ) 
- Gần 200 sư trụ trì bị một nữ quái lừa đảo (CAND)
- Tạm đình chỉ vụ “rút ruột công quỹ hơn 40 tỷ đồng tại Cục Điện ảnh” (CAND)  

* Tin tức đời sống, dân sinh:

Di dân nếu động đất không giảm cường độ (TN) 

"An toàn đập, ổn định người dân là điều trước tiên và quan trọng nhất. Cần xem lại việc tích nước gây nổ trong lòng đất, không tích nước theo kiểu cho được việc để có điện", ông Trần Kim Hùng - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Xem thêm: Động đất tiếp tục rung chuyển khu vực thủy điện Sông Tranh 2 | Lại xuất hiện động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 | Động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2: Các chuyên gia vào cuộc | Khảo sát tình hình động đất xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 | Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 | 2 ngày, 8 trận động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 | Động đất chưa từng thấy tại thủy điện Sông Tranh 2 | Mức thấm Thủy điện Sông Tranh 2 đã giảm 99% (Infonet) | Chính phủ sẽ quyết định thời điểm thủy điện Sông Tranh 2 tích nước (SGTT) | Kiến nghị cho tích nước thủy điện Sông Tranh 2 (NLĐ) | "Thủy điện Sông Tranh 2 đủ điều kiện để vận hành" (Vietnam+) | Xưa có Ngu Công dời đập, nay có... Ngu Lâu (Dân Việt)

 
Một căn nhà dân bị nứt do động đất - Ảnh: Hoàng Sơn

- Giáo viên tiếng Anh cần... phiên dịch - Kỳ 2: Chỉnh hay loại ? (TN)
- Hỗ trợ tiền ăn, ở cho học sinh vùng khó (TN)
- Ghen kiểu mới (TN)
- Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sạt lở đất ở Yên Bái (TN)
- Cá chết trắng kênh (TN)
- Khổ vì tắt nguồn nước (TN)
- Khổ vì ngập nước (TN)
- Trộm chó hoành hành miền Tây- Bài 2: Thâm nhập lò mổ (ND)
- Trộm chó hoành hành miền Tây- Bài 1: Những vùng quê vắng tiếng chó sủa (ND)
- Viện phí tăng, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện nâng chất lượng (VNE)  
- Bệnh nhân tử vong, người nhà lại 'vây' bệnh viện (VNN)
- Rơi dao vào bụng bệnh nhân, bác sĩ xót xa vì dao hỏng (NLĐ)
- Quẩn quanh với... tử thi (NLĐ)
- “Đè” bệnh nhân xét nghiệm, siêu âm (NLĐ) - Giấu khỉ trong... quần lót (TN)
- Voọc chà vá chân nâu “đi lạc” vào nhà dân (TN)
- Chết vì bị ong đốt hơn 200 vết (TN)
- Nối lại bộ phận cơ thể đứt rời (TN)
- 20 người chết vì mưa lũ (TN)
- Cháy lớn ở salon tóc trên phố Hàng Bạc (TN)
- Lại đề xuất “lạ” (NLĐ)
- Đồng Tháp: Hàng ngàn hộ dân sống trong “vùng nguy hiểm” (CAND)
- Vệ tinh Hoa Kỳ chụp ảnh Sơn Trà bị bìm bìm gây hại (Infonet)
- Phi Thanh Vân ’ngấm đòn’ chồng Tây (PNT) 
- Người dân đang “oằn mình” cõng giá thuốc! (PetroTimes)  
- Nước ăn độc gấp 37 lần, dân chung cư treo băng rôn kêu cứu (Infonet)
- Dừng mọi hoạt động khai thác quặng sau sạt lở ở Yên Bái (Infonet)
- Bé 10 tháng tuổi giằng co với rắn lục (VNE)  
- Thời tiết ngày 10/9 đến 16/9 (CAND)
- Tết Trung thu đang đến gần, tràn lan đồ chơi bạo lực (CAND) 

VĂN HÓA - THỂ THAO 

Dàn xếp "Giọng hát Việt": Chiều 10.9, đại diện Công ty Cát Tiên Sa đã trả lời về vụ lộ băng ghi âm liên quan đến nghi án dàn xếp kết quả tại cuộc thi Giọng hát Việt (The Voice). Phương Uyên, nhân vật chính trong đoạn ghi âm đã chính thức nhận lỗi (TN) | Thí sinh H’zina Bya: "Có vẻ như tôi đã không được tôn trọng" (iHay) | Xôn xao nghi án The Voice lộ băng ghi âm dàn dựng kết quả (iHay) | Phương Uyên đã nhận lỗi sau nghi án dàn xếp kết quả The Voice (iHay) | Lộ clip nghi dàn xếp "Giọng hát Việt" | Vụ lộ clip nghi dàn xếp "Giọng hát Việt": Phương Uyên nhận lỗi (TN) | Mỹ Tâm đứng chung sân khấu với thí sinh "The Voice" (TN) | Trò dàn xếp của truyền hình thực tế (TN) | Giọng hát Việt có bị dàn xếp kết quả? (SGGP) | Giọng hát Việt - The Voice: Huấn luyện viên chỉ là… bù nhìn?! (PetroTimes) | Giọng hát Việt dàn xếp trước kết quả? (NLĐ) | Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam kiểm tra The Voice (PNT) | H'zina Bya lên tiếng về clip 'The Voice dàn xếp' (VNE) | Phương Uyên nhận lỗi vụ nghi dàn xếp kết quả The Voice (VNE) | "Nạn nhân" trong clip tố Giọng hát Việt lên tiếng (VNN)


Phương Uyên đã nhận lỗi

Tin tức văn hóa, văn nghệ trong nước và quốc tế đáng chú ý:

- Sách mới của tác giả "Rừng Na Uy" đến Việt Nam (TN)
- Nguyễn Thị Châm chia tay Vietnam’s Next Top Model (TN)
- Đinh Mạnh Ninh lại “ghi điểm” tại liveshow Bài hát Việt  (TN)
- Thí sinh cao 1,8m chia tay Vietnam’s Next Top Model (iHay)
- Đưa kịch nói sang Mỹ (NLĐ)
- Khi văn hóa tâm linh được quan tâm (LĐ) 
- Áo dài Việt lọt top 16 trang phục truyền thống đẹp nhất  (HNM)
- Jennifer Phạm không thích mặc hoa hòe, hoa sói? (PNT) 
- Quá trình sang Thái biến nam thành nữ của Hương Giang Idol (PNT) 
- Vietnam Idol, The Voice đọ sức nóng bằng scandal (TP) 

 Bình Châu “nóng” lên vì cổ vật (TN)

Những ngày này, trên địa bàn xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), đi đâu cũng nghe người dân bàn tán xôn xao về cổ vật, về ngư dân này, ngư dân kia trúng mánh bạc tỉ chỉ sau 1-2 ngày đêm ra biển lặn tìm.

Xem thêm: Đổ xô ra biển lặn tìm cổ vật | Hàng trăm ngư dân đổ xô ra biển tìm cổ vật


Xe du lịch xuất hiện ngay tại bãi biển thôn Châu Thuận Biển  - Ảnh: Hiển Cừ

- "Ứng viên làm vợ Tom Cruise phải tiết lộ phòng the" (Vietnam+) 
- Cha Micheal Jackson rút khỏi dự án Happyland (TN)
- Thụy Sĩ du ký - Kỳ 2: Lucerne và bảo tàng
 (TN) 

* Tin tức thể thao trong nước và quốc tế nổi bật:

* Nghi vấn cầu thủ Huy Hoàng "phê" thuốc: Lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) cũng như huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hữu Thắng đều đồng loạt khẳng định trung vệ đội trưởng SLNA chỉ "quá chén", nhưng "sốc" với đoạn video clip về vụ lái xe gây tai nạn khi đang trong trạng thái không bình thường của trung vệ nổi tiếng Nguyễn Huy Hoàng tràn lan trên mạng - Huy Hoàng không phê thuốc, nhưng vẫn sẽ bị kỷ luật (TN). Xem thêmHuy Hoàng cư xử vô trách nhiệm với nạn nhân (ANTĐ) | 'Huy Hoàng gây tai nạn không liên quan đến ma tuý' (VNE) | 'Tôi bức xúc vì Huy Hoàng gây tai nạn rồi bỏ chạy' (VNE)  | Huy Hoàng đối diện với án phạt nặng (VNN) | 'Tôi bức xúc vì Huy Hoàng gây tai nạn rồi bỏ chạy' (VNE) | Cầu thủ Huy Hoàng chưa một lần hỏi thăm người bị nạn (LĐ) | Fan xứ Nghệ sụp đổ niềm tin với Huy Hoàng (Infonet)  


Hình ảnh và video clip về vụ lái xe gây tai nạn khi đang trong trạng thái không bình thường của trung vệ Huy Hoàng đã tràn lan trên mạng - Ảnh: Ngọc Minh

Doãn Văn Định vô địch Giải golf nghiệp dư quốc gia 2012 (TN)
Quang Liêm trở lại nhóm siêu đại kiện tướng (NLĐ)
Hôm qua, ĐTVN lên đường sang Malaysia đá giao hữu: Có gì dùng nấy! (TTTP)  
Tiền vệ Minh Phương xuất sắc nhất V-League 2012 (TN)
Từ tù nhân thành người hùng Paralympic (TT) 
Misao Ishigaki, Chủ tịch Hãng truyền hình NDN (Nihon Denpa News, Nhật Bản): “Trẻ em Việt Nam có ý chí kiên cường” (ND)
Miley Cyrus nghịch ngợm, để môi trên ngực (Dân Việt)
Kim Jong-un khuyên quan chức đi tập thể hình (Dân Việt)
Kinh hoàng thủ môn Brazil băm xác người tình! (NLĐ)
Ngón kung-fu tai tiếng của Ibra (VNE)  
Chỗ đặc biệt ở trận Bỉ - Croatia (TN)
Ibrahimovic tự cho mình là “huyền thoại sống” (TN)
Thủ môn người Brazil băm xác người tình (TN)
Lễ bế mạc Paralympic 2012 - Lễ hội ngọn lửa (TN)
Cựu tuyển thủ thể dục dụng cụ Romania đi bán dâm (TN)
Van Persie hát bài truyền thống của Liverpool (TN)
Tuyển Anh gặp khó (TN)

Vy Anh

>> Điểm báo ngày 10.9.2012
>> Điểm báo ngày 9.9.2012
>> Điểm báo ngày 8.9.2012
>> Điểm báo ngày 7.9.2012
>> Điểm báo ngày 6.9.2012
>> Điểm báo ngày 5.9.2012
>> Điểm báo ngày 4.9.2012
>> Điểm báo ngày 3.9.2012
>> Điểm báo ngày 2.9.2012
>> Điểm báo ngày 1.9.2012
>> Điểm báo ngày 31.8.2012
>> Điểm báo ngày 30.8.2012 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.