Thực hiện quá chậm đề án đào tạo nghề cho nông dân

08/09/2012 03:25 GMT+7

Chiều 7.9, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị giao ban toàn quốc thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) tới năm 2020 (đề án 1956). Theo kế hoạch Bộ LĐ-TB-XH đề ra, trong năm 2012 sẽ tổ chức dạy nghề cho 594.925 LĐNT.

Chiều 7.9, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị giao ban toàn quốc thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) tới năm 2020 (đề án 1956). Theo kế hoạch Bộ LĐ-TB-XH đề ra, trong năm 2012 sẽ tổ chức dạy nghề cho 594.925 LĐNT.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Ngọc Phi cho biết, 6 tháng đầu năm, 49 địa phương báo cáo đã tổ chức dạy nghề cho 135.397 LĐNT, chỉ đạt 28,4% so với kế hoạch của 49 địa phương này (476.164 người). Thậm chí, tại một số tỉnh chỉ đạt từ 3-5%. Kế hoạch chính là dạy nghề cho 500.000 LĐNT và bồi dưỡng 100.000 cán bộ cấp xã có nhiều khả năng sẽ không đạt.

Lý giải về tình trạng này, đại diện Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, do kinh phí phân bổ đào tạo quá chậm trễ. Cuối tháng 4, Thủ tướng mới có quyết định giao dự toán ngân sách, giữa tháng 6 Bộ Tài chính mới có hướng dẫn về việc dự toán, sử dụng kinh phí.

H.Bình

>> Hơn 803 tỉ đồng đào tạo nghề lao động nông thôn
>> Đào tạo nghề cho 12.000 bạn trẻ
>> Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.