Phát hiện mới về vụ tuyệt chủng 65 triệu năm

09/09/2012 03:25 GMT+7

Theo các chuyên gia Mỹ, sự biến mất của khủng long cách đây 65 triệu năm có thể là sự kiện tuyệt chủng thứ hai trong lịch sử địa cầu, theo sau vụ tiêu diệt hàng loạt sinh vật biển trước đó.

Kết cục đáng buồn của khủng long từng được cho là do một tiểu hành tinh có đường kính ít nhất 9,6 km đâm vào bán đảo Yucatan của Mexico, nhưng chứng cứ mới cho thấy sự sống trên thềm các đại dương đã bị quét sạch trước thời điểm va chạm, do ảnh hưởng của những đợt núi lửa phun trào tại cao nguyên Deccan, hiện nay là Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu của Đại học Washington cho hay núi lửa hoạt động hàng loạt đã phun CO2 và các khí thải gây hiệu ứng nhà kính khác vào khí quyển, dẫn đến sự tiêu diệt của sinh vật biển. “Những đợt phun trào bắt đầu từ 300.000 đến 200.000 năm trước vụ va chạm, và kéo dài đến cả 100.000 năm”, AFP dẫn lời chuyên gia Thomas Tobin. Vẫn chưa rõ liệu sự kiện tuyệt chủng lần thứ nhất có ảnh hưởng gì đến số phận của khủng long hay không, nhưng ông Tobin chắc chắn rằng những sinh vật sống sót trong sự kiện đầu tiên cũng không thoát nổi số mệnh của chúng khi tiểu hành tinh lao vào trái đất. 

Thụy Miên

>> Khủng long có "bà con" với chim hiện đại
>> Tư thế "ân ái" của khủng long
>> Hóa thạch tuyệt đẹp về khủng long sóc
>> Phát hiện mới về khủng long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.