Nhật sẽ sớm ký hợp đồng mua đảo tranh chấp

08/09/2012 15:56 GMT+7

(TNO) Chính phủ Nhật sẽ ký hợp đồng mua ba đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Trung Quốc sớm nhất vào ngày 11.9.

(TNO) Chính phủ Nhật sẽ ký hợp đồng mua ba đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Trung Quốc sớm nhất vào ngày 11.9.

Báo The Yomiuri Shimbun ngày 8.9 dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật cho biết, quyết định chính thức về hợp đồng nói trên sẽ được đưa ra trong cuộc họp giữa Thủ tướng Yoshihiko Noda và các bộ trưởng vào ngày 10.9.

 Nhật sẽ sớm ký hợp đồng mua đảo tranh chấp
Nhật quyết quốc hữu hóa ba hòn đảo sắp mua thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: AFP

Trước khi ký hợp đồng với chủ nhân ba hòn đảo nói trên, nội các Nhật sẽ tiến hành thêm một cuộc họp vào ngày 11.9 để thông qua số tiền mua đảo từ ngân sách là hơn 2 tỉ yên (khoảng 26 triệu USD).

Cũng theo nguồn tin trên, chính quyền ông Noda vừa quyết định quốc hữu hóa ba hòn đảo sắp mua càng sớm càng tốt để giảm tối thiểu sự phản đối từ Trung Quốc.

Do đó, việc quốc hữu hóa sẽ có hiệu lực ngay sau khi hợp đồng được ký, dù hợp đồng thuê ba hòn đảo nói trên của chính phủ Nhật tới cuối tháng 3.2013 mới hết hạn.

Sau khi quốc hữu hóa, ba hòn đảo sẽ thuộc quyền tài phán của Bộ Giao thông và đất đai Nhật Bản, vốn đang quản lý lực lượng tuần duyên nước này.

Văn Khoa

>> Trung Quốc sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết” với Senkaku/Điếu Ngư
>> Quan chức Tokyo lên đường khảo sát Sensaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc cảnh báo Mỹ không được xía vào Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật - Trung căng thẳng về Senkaku/Điếu Ngư
>> 150 người Nhật ra đảo Senkaku/Điếu Ngư để... câu cá?
>> Nhật bắt 5 người Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Hàn Quốc tập trận gần đảo tranh chấp
>> Chính phủ Nhật mua được quần đảo tranh chấp?
>> Chính phủ Nhật sắp mua quần đảo tranh chấp
>> Thị trưởng Tokyo ra điều kiện về đảo tranh chấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.