Giang hồ bắn, lao xe vào CSHS để giải vây đồng bọn

08/09/2012 03:44 GMT+7

Vụ việc diễn ra như trong phim “xã hội đen”, tại lô B, chung cư 590 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP.HCM, lúc rạng sáng 7.9, gây náo loạn cả khu phố.

Giang hồ bắn, lao xe vào CSHS để giải vây đồng bọn
Việt, Sang và Ngọc - Ảnh: Nguyên Bảo 

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 1 giờ 30 ngày 7.9, do mâu thuẫn trong hoạt động bảo kê, cá độ bóng đá, băng nhóm giang hồ Nam Định (NĐ) đã kéo đến chung cư trên giao chiến với băng nhóm giang hồ Bình Định (BĐ). Biết trước cuộc hỗn chiến đẫm máu này, băng BĐ đã chuẩn bị súng, mã tấu, mác, “bom xăng”... Khi chạm trán, do băng BĐ quá mạnh nên đã rượt đuổi băng NĐ tháo chạy. 30 phút sau, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) Công an Q.3 đang tuần tra, phát hiện băng BĐ cầm hung khí, vũ khí đi truy lùng băng NĐ nên đến can thiệp. Lập tức, một số tên cầm mác, mã tấu, bom xăng tấn công trinh sát, số còn lại bỏ chạy. Trong lúc truy đuổi, tổ trinh sát bắt giữ được 1 người và vây bắt 2 người khác ôm vũ khí cố thủ trong nhà dân gần đó.

Biết đồng bọn đang bị trinh sát bao vây, số bỏ chạy (chưa xác định được bao nhiêu người) đã đi ô tô 7 chỗ ngồi biển số 61A-011.58 quay lại hiện trường để giải vây đồng bọn. Bọn chúng cho ô tô lao thẳng vào một nhóm trinh sát đang chốt chặn tại đây. Nhờ phát hiện kịp thời, các trinh sát đã tránh được. Chiếc xe “điên” này tiếp tục cán lên 7 xe gắn máy của trinh sát, gây hư hỏng.

Nhận định đây là băng nhóm quá hung hãn nên trinh sát rút súng bắn chỉ thiên yêu cầu dừng xe. Bất ngờ, nhóm người trên cũng rút súng (giống loại súng bắn đạn hoa cải) nhắm thẳng vào tổ trinh sát bóp cò, nhưng rất may không trúng trinh sát nào...

Thấy không thể giải vây cho đồng bọn, nhóm người trên tăng tốc bỏ chạy vào đường Trường Sơn (P.15, Q.10). Trinh sát lập tức lên xe đuổi theo qua nhiều tuyến đường ở Q.10, Q.Tân Bình... Trên đường tẩu thoát, bọn chúng dùng súng bắn trả nhiều lần về phía trinh sát. Do chúng chạy được ra đường lớn, vắng người nên trinh sát không đuổi theo kịp, đến cầu An Lạc (Q.Bình Tân) thì mất dấu chúng...

Ở một diễn biến khác, số trinh sát còn lại hiện trường bắt được Lê Duy Việt (26 tuổi, quê BĐ), Nguyễn Duy Ngọc (27 tuổi, quê Quảng Ngãi), Võ Văn Sang (22 tuổi, quê BĐ, cả 3 đều lưu trú lô B, chung cư 590 Cách Mạng Tháng Tám). Cùng ngày, cơ quan công an đã xác định danh tính của một người ngồi trên ô tô 7 chỗ là Trương Công Phi (24 tuổi, quê BĐ) và nhiều khả năng đây là tên cầm súng. Cơ quan công an đã thu giữ 6 mác, 1 mã tấu...

Theo tài liệu trinh sát, băng nhóm BĐ là những giang hồ chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự. Như Việt có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản; Sang có tiền án về tội giết người. Bọn chúng vào TP.HCM thuê chung cư nói trên lưu trú để hoạt động bảo kê, cá độ bóng đá... Do vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cùng một số phòng, ban nghiệp vụ phối hợp với Công an Q.3 vào cuộc điều tra, truy bắt các tên còn lại. Thông qua Báo Thanh Niên, cơ quan công an kêu gọi các tên còn lại ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.