Trẻ phát triển óc khôi hài từ một tuổi

07/09/2012 20:04 GMT+7

(TNO) Trẻ 6 tháng tuổi đã biết nhận thức những điều thú vị và đến một tuổi thì phát triển óc khôi hài, theo Healthday.

(TNO) Trẻ 6 tháng tuổi đã biết nhận thức những điều thú vị và đến một tuổi thì phát triển óc khôi hài, theo Healthday.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết, ban đầu những trẻ 6 tháng tuổi theo dõi phản ứng của cha mẹ với những sự kiện xung quanh, cho đến khi được một tuổi, trẻ biết cách thể hiện những trò hóm hỉnh - những điều mà cha mẹ chúng từng cười.


Khi một tuổi, trẻ đã biết cách thể hiện những điều khiến cha mẹ từng cười - Ảnh: Shutterstock

Gina Mireault - tác giả nghiên cứu thuộc Trường cao đẳng Johnson State ở Johnson, Vermont (Mỹ) - cho biết: “Sự hóm hỉnh có thể cũng không lạ, nhưng nó lại là phương tiện để giúp chúng ta hiểu được tầm hiểu biết của trẻ và có thể là một tham chiếu để biết sự phát triển quan hệ xã hội của trẻ”.

Mireault nhấn mạnh: “Khám phá giúp chúng ta nhận biết ở lứa tuổi 6 tháng trẻ đã biết quan sát cách biểu lộ tình cảm của cha mẹ, điều này có thể là bước đi quan trọng giúp cha mẹ thể hiện tình cảm để từ đó có thể dạy trẻ”.

Nghiên cứu được giới thiệu tại hội nghị của Hiệp hội Tâm lý học Anh vào ngày 6.9.

Ngọc Lam

>> Nghệ thuật sẽ giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng
>> Bữa ăn gia đình giúp trẻ phát triển thói quen ăn uống tốt
>> Để trẻ phát triển ngôn ngữ
>> Giúp trẻ phát triển toàn diện
>> Giúp trẻ phát triển trí thông minh
>> Học nhạc giúp trẻ phát triển trí nhớ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.