Khó xử lý sai phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp

07/09/2012 03:05 GMT+7

Theo khảo sát của Sở Công thương Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh có 20 đơn vị bán hàng đa cấp (BHĐC) đến từ tỉnh ngoài đang hoạt động, với khoảng 6.700 người tham gia.

Trong đó, có nhiều đơn vị có dấu hiệu bất hợp pháp, lừa dối người tiêu dùng như tổ chức hội thảo không xin phép, trả thưởng hậu hĩnh, thổi phồng lợi ích để lôi kéo người dân tham gia mạng lưới BHĐC, hoặc qua đó bán hàng với giá cao so với giá trị thật của sản phẩm...

Sở này nhận định, việc quản lý và xử lý sai phạm của các đơn vị BHĐC gặp khó khăn do các đơn vị này được cấp đăng ký kinh doanh ở ngoài tỉnh, hoạt động ngày càng biến tướng tinh vi và diễn ra chủ yếu ở các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, nơi người dân thiếu hiểu biết và chậm cập nhật thông tin.

T.N.Quyền

>> Bán hàng đa cấp biến tướng lừa đảo
>> 87.000 lượt người bị lừa trong đường dây kinh doanh đa cấp
>> Bắt hai người kinh doanh du lịch đa cấp
>> Đa cấp núp bóng thương mại điện tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.