Doanh nghiệp Trung Quốc tố Triều Tiên gian lận

07/09/2012 03:40 GMT+7

Ngày 6.9, tờ The Wall Street Journal đưa tin Tập đoàn Tây Dương của Trung Quốc vừa cáo buộc chính quyền CHDCND Triều Tiên lạm quyền và đối xử bất công với doanh nghiệp nước ngoài.

Ngược lại, hãng thông tấn CHDCND Triều Tiên KCNA thì lên tiếng bênh vực Công ty Ryongbong của nước nhà trong vụ tranh chấp với đối tác Trung Quốc. Mọi việc bắt nguồn từ tranh chấp trong một dự án khai thác mỏ sắt ở tỉnh Hwanghae-namdo, phía tây nam CHDCND Triều Tiên.

Công ty Tây Dương cáo buộc chính phủ sở tại đình chỉ dự án một cách bất hợp lý và họ chỉ được bồi thường 30 triệu USD dù đầu tư đến 56 triệu USD. Tuy nhiên, KCNA thì khẳng định phía đối tác Trung Quốc chỉ thực hiện 50% nghĩa vụ đầu tư dù hợp đồng đã được ký kết hơn 4 năm.

Đây là sự kiện tranh cãi công khai hiếm hoi trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Bình Nhưỡng.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.