Điểm báo ngày 7.9.2012

07/09/2012 06:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 7.9, các báo tập trung một số thông tin như tình hình động đất tại thủy điện Sông Tranh 2; việc Trung Quốc mời thầu khai thác dầu khí trên vùng biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam; báo Trung Quốc đe dọa Philippines, Nhật Bản; mưa lũ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; lũng đoạn thị trường tài chính; tình hình đội tuyển bóng đá Việt Nam; giải quần vợt Mỹ mở rộng...

"Vòi bạch tuộc" lũng đoạn thị trường (Thanh Niên)

Không chỉ thâu tóm ngân hàng, "vòi bạch tuộc" còn vươn sang thị trường vàng, thị trường bất động sản... "Ma trận" sở hữu chéo tạo ra những cuộc thôn tính đình đám nhưng "ông chủ" thật sự luôn bí ẩn.

"Vòi bạch tuộc" lũng đoạn thị trường
Sacombank, ngân hàng bị “sáp nhập” trên thị trường tài chính VN trong thời gian vừa qua - Ảnh: Diệp Đức Minh

"Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, một cá nhân đã sở hữu nhiều hơn số vốn theo quy định, gây ảnh hưởng tới hoạt động của tổ chức tín dụng. Thủ tướng đã chỉ đạo lực lượng chức năng đặt trọng tâm vào nhóm tội phạm liên quan tới hệ thống ngân hàng, đặc biệt là các hành vi thâu tóm" - đó là khẳng định của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp báo chiều 5.9 tại Hà Nội.

>> Không có "vùng cấm" trong xử lý tội phạm thâu tóm ngân hàng
>> Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm tội phạm thâu tóm ngân hàng

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

CNOOC không thể đánh lừa công luận (Thanh Niên)

Trung Quốc không thể buộc dư luận quốc tế hiểu theo hướng khu vực lãnh hải mời thầu thuộc chủ quyền của mình, chỉ bằng một động thái mời thầu.


Một giàn khoan của CNOOC - Ảnh: CNOOC 

Trao đổi với Thanh Niên, các chuyên gia quốc tế cho rằng việc Tổng công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) công bố mời thầu quốc tế 26 lô dầu khí - trong đó có lô 65/12 nằm cách đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 3 hải lý - không thể mang lại kết quả cho những tham vọng “tiêu cực” mà Bắc Kinh nhắm tới.

>> Đọc thêm: Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc: Nói phải đi đôi với làm (Thanh Niên) / Biển Đông là vấn đề đại sự trong quan hệ Việt - Trung (Thanh Niên) / Manila hoan nghênh phát biểu của Mỹ về Biển Đông (Vietnam+) / Trung Quốc triển khai vệ tinh do thám ở biển Đông (Thanh Niên) / Trung Quốc ngang ngược đòi đẩy mạnh du lịch tới Hoàng Sa (Thanh Niên) / Thêm bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển Đông (Thanh Niên) / Tập sách bản đồ của Trung Quốc: Khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa - Trường Sa (Thanh Niên) / Tư liệu khẳng định Hải Nam là biên giới cuối của TQ (Vietnam+) / Trung Quốc xây cơ sở phi pháp trên biển Đông (Thanh Niên) / Trung Quốc xây dựng cơ sở trái phép tại Biển Đông (Vietnam+) / Trung Quốc xây nhà máy trái phép trên Biển Đông (Tuổi trẻ) / Mỹ muốn ASEAN thống nhất về biển Đông (Thanh Niên) / Mỹ cảnh báo ý đồ chia rẽ ở biển Đông (Thanh Niên) / Mỹ cảnh báo về âm mưu “chia rẽ và chế ngự” ở biển Đông (Thanh Niên).

* Ngay sau chuyến thăm Trung Quốc chẳng mấy thành công của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 6.9 "cảnh cáo" Nhật Bản và Philippines đừng hy vọng tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Washington. Báo Trung Quốc đe dọa Philippines, Nhật Bản (Thanh Niên). >> Phó chủ tịch Trung Quốc hủy cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ (Thanh Niên) / Ngoại trưởng Mỹ: COC là quyền lợi của mọi phía (Thanh Niên) / Chuyến đi khó khăn của bà Clinton (Thanh Niên).

Tranh cãi việc Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa (Thanh Niên): Trung Quốc và Nhật Bản cùng đưa ra lý do lo ngại an ninh để phản đối Hàn Quốc nâng tầm bắn và tăng lượng thuốc nổ cho tên lửa. >> Hàn Quốc muốn nâng tầm bắn tên lửa (Thanh Niên).

 
Động thái mời thầu lần này cũng chỉ cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm nguồn tài nguyên và thủy sản. Thậm chí, nước này còn sẵn sàng có thêm những hành động đơn phương khác.
TS Euan Graham (Trường nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang - Singapore)
CNOOC không thể đánh lừa công luận (Thanh Niên)
Hội nhập và thách thức cho ASEAN (Thanh Niên): Việc thúc đẩy hình thành khu tự do mậu dịch trải dài 16 nước châu Á - Thái Bình Dương tạo ra không ít cơ hội lẫn thách thức cho ASEAN.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Hồng Phong (Thanh Niên): Ngày 6.9, tại Nghệ An, BCH T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban MTTQ và tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Hồng Phong. Hội thảo khoa học về Tổng bí thư Lê Hồng Phong (Thanh Niên) / Đồng chí Lê Hồng Phong - tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng (SGGP) / Lê Hồng Phong là nhà hoạt động quốc tế nhiệt thành (Người lao động).

* Nhận lời mời của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin, ngày 6.9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến TP.Vladivostok, LB Nga, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 20 (APEC 20) và tham gia các hoạt động tại khu vực Viễn Đông của LB Nga. Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nga. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự APEC 2012 (Vietnam+), Nga triển khai lực lượng "khủng" bảo vệ APEC 2012 (Thanh Niên).

* Một số tin tức đáng chú ý khác: 

- Doanh nghiệp Trung Quốc tố Triều Tiên gian lận (Thanh Niên)
- Xả súng ở Pháp, 4 người chết (Thanh Niên)
- Chìm thuyền tại Thổ Nhĩ Kỳ, 58 người chết (Thanh Niên)
- Tương lai của Nga phụ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Thanh Niên)
- Dân Mỹ phát sốt với “ứng viên tổng thống” Michelle Obama (Thanh Niên)
- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc "boa sộp" tại Ấn Độ (Thanh Niên)
- Đảng Dân chủ Mỹ chính thức đề cử Tổng thống Obama (Thanh Niên)
- Đệ nhất phu nhân Triều Tiên là biểu tượng thời trang (Thanh Niên)
- Iran coi nhẹ cuộc tập trận “hầm hố” của Mỹ ở vùng Vịnh (Thanh Niên)
Máy bay do thám Mỹ tham gia tập trận ở Philippines (Vietnam+)
Tổng thống Nga lần đầu chỉ trích ông Mitt Romney (Vietnam+)
EU kiện Trung Quốc bán phá giá pin năng lượng Mặt trời (SGGP)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Động đất tại thủy điện Sông Tranh 2

PGS-TS Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, lúc 7 giờ 17 sáng 6.9, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter đã xảy ra tại địa phận H.Bắc Trà My, Quảng Nam. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất được xác định là khoảng 7 km. Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Thanh Niên)

Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
Xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục xảy ra rung chấn mạnh vào ngày 6.9

Đây là trận động đất thứ 9 liên tiếp xảy ra tại khu vực này kể từ đêm 3.9 đến nay. GS Cao Đình Triều, chuyên gia của Viện Vật lý địa cầu cho rằng, đây là những trận động đất yếu, nhiều khả năng là động đất kích thích, thường xảy ra với tần suất cao trong thời kỳ tăng hoặc giảm lượng nước của đập thủy điện.

* Chiều 6.9, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương báo cáo tình hình các rung chấn liên tiếp xảy ra tại H.Bắc Trà My trong những ngày vừa qua. Báo cáo Thủ tướng về rung chấn tại thủy điện Sông Tranh 2 (Thanh Niên).

>> Đọc thêm trên Thanh Niên: Sáng nay, lại xảy ra động đất ở Quảng Nam2 ngày, 8 trận động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 / Động đất chưa từng thấy tại thủy điện Sông Tranh 2 / Trận động đất đã làm người dân hoang mangĐộng đất 4,2 độ Richter tại Quảng NamRung chấn mạnh tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 / Một đêm, 4 trận động đất tại Quảng Nam

Sớm áp dụng quy định "đặt cọc" để tại ngoại (Thanh Niên): Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia pháp luật đối với quy định cho phép các bị can, bị cáo đang bị tạm giam được đặt tiền hoặc tài sản để tại ngoại tại dự thảo thông tư liên tịch do Bộ Tư pháp soạn thảo và đang lấy ý kiến rộng rãi. >> Đề xuất nghi can được đặt tiền để tại ngoại (Thanh Niên).

 
Tôi cho rằng đây là biện pháp tốt, cần thiết và nên sớm triển khai. Việc này tôi cũng thấy băn khoăn là luật thì đã có từ rất lâu rồi nhưng chúng ta vẫn chưa đưa vào cuộc sống, phải chăng là sợ trách nhiệm, sợ phức tạp quá nên lâu nay không làm

Ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa hình sự TAND tối cao
Sớm áp dụng quy định "đặt cọc" để tại ngoại (Thanh Niên)

* Một số tin tức đáng chú ý khác: 

- Đắm tàu, 7 thuyền viên mất tích (Thanh Niên)
- Hàng ngàn hộ dân bị mưa lũ cô lập (Thanh Niên)
- Xử lý bồi thường lại 3.228 m2 đất thu hồi (Thanh Niên)
- MB tài trợ 20 tỉ đồng xây nhà đa năng ở Trường Sa (Thanh Niên)
- Nhiều cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ (Thanh Niên)
- Việt Nam tụt 10 bậc xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu (Thanh Niên)
- VALC tiếp nhận chiếc máy bay Airbus A321-200 thứ hai (Thanh Niên)
- 13 thương hiệu dự triển lãm ô tô Việt Nam 2012 (Thanh Niên)
- Khó xử lý sai phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp (Thanh Niên)
- Công ty Chứng khoán Tràng An bị kiểm soát đặc biệt (Thanh Niên)
- Phạt, tước giấy phép đơn vị bôi xấu du lịch Đà Nẵng (Thanh Niên)
- Xây dựng nền nông nghiệp thân thiện với môi trường (Thanh Niên)
- Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Tỵ 2013 thể hiện “Thế nước và lòng dân” (Thanh Niên)
Sẽ hình thành kênh truyền hình đối ngoại quốc gia (Vietnam+)

* Pháp luật:

- Khoảng 11 giờ 30 ngày 6.9, tại khu vực Công viên 23.9 phía đường Lê Lai, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM, đã xảy ra một vụ trọng án làm 2 người chết,  2 người bị thương nặng. Truy sát giữa ban ngày ở trung tâm TP.HCM (Thanh Niên) / Án mạng giữa đường, 2 người chết, 1 người bị thương (Thanh Niên).

- Bắt nghi can bị truy nã toàn quốc (Thanh Niên)
- Vụ 3 cây huê tiền tỉ bị đốn hạ: Điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can (Thanh Niên)
- Giả bác sĩ vào bệnh viện lừa đảo (Thanh Niên)
- Khởi tố nhiều bị can liên quan đến vụ “đòi nợ” Ngân hàng Agribank (Thanh Niên)
- Đôi nam nữ chết trong nhà nghỉ có cùng huyết thống (Thanh Niên)
- Xét xử nhà báo Hoàng Khương (Thanh Niên)
- Truy bắt kẻ vào tận UBND xã chém người (Thanh Niên)

* Giáo dục: Bộ GD-ĐT quy định từ năm 2012 các trường ĐH có đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) phải giảm dần chỉ tiêu để đến năm 2017 ngừng hẳn hệ đào tạo này. Thế nhưng thực tế không như vậy. Trường trung cấp khốn đốn vì trường đại học (Thanh Niên).

- Trường ĐH quốc tế TP.HCM gia hạn xét tuyển (Thanh Niên)
- Giám đốc ĐH Huế xác nhận có sai sót trong chấm thi (Thanh Niên)
- Phúc khảo sai thời gian quy định (Thanh Niên)
- Tăng cường giám sát của xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (Thanh Niên)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế 2012 kết thúc hôm 5.9 tại Thái Lan với sự tiếc nuối dành cho thí sinh Việt Nam khi cô chỉ được giải tư. Kém tiếng Anh, Ngọc Oanh vuột giải nhất (Thanh Niên)


Trước đêm chung kết, Ngọc Oanh (thứ 2 từ trái qua) từng nhận giải Người mặc bikini đẹp nhất và Người được bình chọn nhiều nhất - Ảnh: M.Q

“Ngọc Oanh sẽ đoạt giải nhất” - đó là suy nghĩ của rất nhiều người theo dõi cuộc thi vì cô quá nổi bật không chỉ về hình thể, phong cách mà cả trình diễn và sự chuyên nghiệp, hơn hẳn các thí sinh khác đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cô luôn giành điểm cao và là thí sinh đầu tiên được xướng tên trong kết quả các vòng thi, kể cả vòng cuối cùng top 5 thi ứng xử. Tiếc rằng Ngọc Oanh không vượt qua được vòng này, chỉ vì nói tiếng Anh quá kém. >> Ngọc Oanh giành giải 4 Siêu mẫu quốc tế 2012 (Thanh Niên):

Từ "ca sĩ quái đản" thành "sao ca nhạc" (Thanh Niên): Chỉ hơn một tháng, MV (music video) Gangnam style của chàng “ca sĩ quái đản” xứ Hàn Psy đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên Youtube. Mới đây, Psy còn đặt bút ký hợp đồng với người quản lý của Justin Bieber để chuẩn bị tấn công vào thị trường Mỹ. >> Ca sĩ “quái đản” xứ Hàn gây sốt trên Youtube (Thanh Niên).

* Một ngày trước khi diễn ra đêm nhạc Hennessy, các nghệ sĩ tham gia chương trình - nữ ca sĩ Monica Denise Brown, ban nhạc rock Okamoto’s và nữ ca sĩ Phương Vy, đã có buổi gặp gỡ với báo giới. Nữ ca sĩ Monica Denise Brown: Chúng tôi muốn mang đến nguồn năng lượng mới (Thanh Niên)

* Thí sinh The Voice “hot” hơn sao (Thanh Niên): Chỉ sau thời gian ngắn, một số thí sinh nổi bật của chương trình The Voice - Giọng hát Việt đã thu hút lượng fan “khủng” mà nhiều nghệ sĩ tên tuổi hằng mơ ước. >> Chưa đoạt giải đã đắt show (Thanh Niên) / Tập 7 Giọng hát Việt (Thanh Niên) / The Voice - Vietnam Idol: Cuộc chiến gay cấn (Thanh Niên).

Vietnam’s Got Talent mùa thứ 2 sẽ chính thức khởi động tại Hà Nội (iHay): Mùa thứ 2 của chương trình Tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ, thú vị cho khán giả. >> Vietnam’s Got Talent mùa 2 sơ tuyển từ ngày 23.9 (Thanh Niên).

Hà Nội kỳ nhân, kỳ sự (Thanh Niên)

Công viên đầu tiên ở Hà Nội chính là vườn Bách thảo (Jardin des plantes) được lập vào năm 1889, trên vùng đất của làng Ngọc Hà, Hữu Tiệp và Khán Xuân. Kỳ 12: Công viên ở Hà Nội


Vườn Bách thảo là công viên đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh: tư liệu

Vườn Bách thảo ban đầu chỉ là một vườn thí nghiệm, được trao cho một viên dược sĩ hải quân biệt phái về Sở Nông lâm nghiên cứu phương thức di thực các loại thảo mộc từ nước ngoài, tìm ra những giống thích hợp để trồng trên phố. Dần dà, cùng với các giống cây, các luống hoa nở quanh năm đã tạo nên kỳ hoa dị thảo. Rồi người ta bắt đầu nuôi hươu, nai, gấu, hổ và voi cùng nhiều loại chim muông nên vườn còn được gọi là Bách thú.

>> Kỳ 11: Rạp chiếu bóng ở Hà Nội xưa
>> Kỳ 10: Thực hư "Kẻ cắp chợ Đồng Xuân"
>> Kỳ 9: Món trang sức của hồ Gươm
>> Kỳ 8: Thân phận hoa loa kèn
>> Kỳ 7: Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng...
>> Kỳ 6: Một chọi một lên cột đồng hồ
>> Kỳ 5: Vỉa hè có từ bao giờ?
>> Kỳ 4: Đào Nhật Tân có từ bao giờ ?
>> Kỳ 3: Thụy Chương nấu rượu là đà cả đêm
>> Kỳ 2: Răng đen, răng trắng và răng... tetracyline
>> Kỳ 1: Ai xây tháp Rùa ?

* Một số tin tức đáng chú ý khác: 

- Gặp họa sĩ Pháp yêu nước Việt (Thanh Niên)
- Phát hiện đầu ngói chạm hình kala ở Mỹ Sơn (Thanh Niên)
- Ra mắt "Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ" (Thanh Niên)
- "Được là chính mình" diễn miễn phí ở 5 trường đại học (Thanh Niên)
- Họ Phạm và "Thương quá Việt Nam" (Thanh Niên)
- Họa mi nước Anh Cheryl Cole bị nghi… đồng tính (iHay)
"Búp bê" Thanh Thảo phản pháo vì bị Bảo Yến chê là "con rối" (iHay)
Sài Gòn sẽ trống rỗng trong MV mới của X5 và 365 (iHay)
Tom Cruise "giành giật" phòng khách sạn (iHay)
Kết luận về sai phạm tại chùa Trăm Gian trước 15/9 (Vietnam+)
Campuchia-UNESCO ký hiệp định bảo vệ Angkor Wat (Vietnam+)
Hơn 11.000 tỷ đồng xây Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Vietnam+)
Vầng trăng mẹ 2 "dọn đường" cho Làn điệu phương Nam trở lại (Tuổi trẻ)
Chùa Trăm Gian: phải có phương án phục hồi trước 15-9 (Tuổi trẻ)
Ấn tượng về một cuộc thi sáng tác (SGGP)

Đội tuyển bóng đá Việt Nam

Chiều 6.9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ra quyết định loại hậu vệ Nguyễn Quốc Long ra khỏi đội tuyển quốc gia. Theo VFF, một trong những lý do chính khiến VFF quyết định loại hậu vệ Nguyễn Quốc Long khỏi đội tuyển Việt Nam là vấn đề đạo đức. Hậu vệ Quốc Long bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam (Thanh Niên) / Loại Quốc Long khỏi đội tuyển VN (Thanh Niên).


HLV Phan Thanh Hùng đã phải chấp nhận để Quốc Long (trái) rời đội tuyển - Ảnh: Minh Tú

>> Đọc thêm trên Thanh Niên: Người nước ngoài ở tuyển VN / HLV Phan Thanh Hùng: Tôi hài lòng với tinh thần của học trò / Nhộn nhịp buổi tập trung đầu tiên của tuyển Việt Nam / Minh Phương, Phước Vĩnh sẽ trở lại tuyển VN / Nhiều nhân tố mới lên tuyển VN / Đội tuyển quốc gia Việt Nam đón cựu binh lẫn tân binh / Ra mắt BHL đội tuyển VNHLV Phan Thanh Hùng chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam / HLV Phan Thanh Hùng: "Tôi nhận chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup 2012".

* Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên năm 2012: Lượt đấu thứ 3 bảng B, vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2012 tiếp tục diễn ra trên sân Chi Lăng. Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn thể hiện phong độ kém cỏi khi để thua Đắk Lắk 1-4. SHB Đà Nẵng dẫn đầu bảng B (Thanh Niên).

* Nguyên Phó giám đốc Sở TDTT TP.HCM Trần Văn Mui tỏ ra bức xúc trước đề xuất mới đây của ông Nguyễn Hùng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM về việc bán sân Hoa Lư và các cơ sở thể thao khác. Đừng để các công trình thể thao bị teo tóp (Thanh Niên).

* Các đội mạnh như Ý, Đức, Hà Lan, Pháp, Anh và Bồ Đào Nha đều có trận ra quân vòng loại World Cup 2014 gặp các đối thủ dưới cơ vào đêm nay và ngày mai. Hà Lan, Pháp khó thắng (Thanh Niên).

* Giải U.19 Đông Nam Á mở rộng 2012: Tối 6.9, chủ nhà U.19 Việt Nam tiếp tục thua trận thứ 3 khi thất thủ trước U.19 Uzbekistan 0-4. U.19 Việt Nam thua trận thứ 3 (Thanh Niên). >> U.19 Việt Nam - U.19 Úc 0-4: Lực bất tòng tâm (Thanh Niên) / Chủ nhà thua trận đầu tiên (Thanh Niên).

* Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2012: Lần đầu tiên trong vòng 9 năm, tay vợt số 1 thế giới Roger Federer đã không thể có mặt tại bán kết giải Mỹ mở rộng. Federer bị Berdych loại ở tứ kết giải Mỹ mở rộng 2012 (Thanh Niên) / “Tàu tốc hành” trật bánh (Thanh Niên).

Roger Federer bị Tomas Berdych loại ở tứ kết giải Mỹ mở rộng 2012
Federer (trái) đã bị Berdych khuất phục - Ảnh: AFP

>> Đọc thêm trên Thanh NiênSharapova lội ngược dòng vào bán kếtĐương kim vô địch bị loạiNhân viên nhặt bóng đặc biệt tại giải Mỹ mở rộng 2012Số một thế giới Victoria Azarenka sắp đến TP.HCM / Các tay vợt nữ của Ý lên tiếng / Vợt lạ tại giải Mỹ mở rộng 2012Radwanska bị loại, Serena Wiiliams thẳng tiếnKvitova dừng bướcStosur “giải mã” hiện tượng Laura Robson / Murray vào vòng 4 bằng tie-break / Federer thắng dễ, Murray gặp khó / Laura Robson bất ngờ đánh bại Li Na / Andy Roddick giải nghệ sau Mỹ mở rộng 2012 / Jo-Wilfried Tsonga dừng bước ở vòng 2 / Kim Clijsters thua sốc trước tay vợt vô danh / Andy Murray gặp bác sĩ chữa bệnh... mơ lạ / Nhiều hạt giống sớm rơi rụngBan tổ chức giải Mỹ mở rộng 2012 bị kiện / Nỗi buồn người Đức trong ngày khai mạc Mỹ mở rộng 2012 / Roger Federer có thu nhập nhiều nhất làng quần vợt.

* Một số tin tức đáng chú ý khác: 

HFF sẽ đổi mới về nhiều mặt (Thanh Niên)
Các CLB chuyên nghiệp phải có trách nhiệm với người hâm mộ (Thanh Niên)
Ông Trần Anh Tú giữ chức chủ tịch LĐBĐ TP.HCM (Thanh Niên)
Cầu thủ Hà Nội T&T bị phạt nặng ở cúp Quốc gia (Thanh Niên)
Wayne Rooney muốn chuyển sang đá tiền vệ (Thanh Niên)
HLV Mourinho bị chê là kẻ hèn nhát (Thanh Niên)
"Nỗi buồn" của Ronaldo tạo cơ hội cho Kaka (Thanh Niên)
Từ chối Liverpool, Del Piero sang Úc thi đấu (Thanh Niên)
Bạn gái "xúi" Sinclair đầu quân Man City (Thanh Niên)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 6.9.2012
>> Điểm báo ngày 5.9.2012
>> Điểm báo ngày 4.9.2012
>> Điểm báo ngày 3.9.2012
>> Điểm báo ngày 2.9.2012
>> Điểm báo ngày 1.9.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.