Vụ bắt 2 tên cướp chém công an: Bị truy nã vẫn đi cướp

06/09/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ nổ súng bắt nóng hai tên cướp táo tợn chém công an Thanh Niên Online đã thông tin, cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) xác nhận Lê Văn Tính (20 tuổi) và Đặng Như Ý (19 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) có lệnh truy nã của Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) từ năm 2011 về tội cố ý gây thương tích.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, Tính và Ý là những tên cướp chuyên nghiệp. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ sáng 5.9, Tính và Ý đã giật được 3 chiếc laptop trên xa lộ Hà Nội, đường Hoàng Hữu Nam và Lã Xuân Oai (Q.9). Nạn nhân mà Tính và Ý ngắm tới là những sinh viên mang ba lô đựng laptop đi trên đường.

Khi phát hiện “con mồi”, Tính lái xe áp sát, Ý ngồi sau dùng kéo cắt ba lô, giật rồi chạy khiến nạn nhân không kịp trở tay. Khi đi “ăn hàng”, Tính và Ý chuẩn bị sẵn hai con dao dài khoảng 25 cm và một cây kéo loại lớn. Dao dùng để tấn công những ai truy đuổi, kéo dùng để cắt ba lô, túi xách nạn nhân.

Trên đường bỏ chạy sáng 5.9, Tính và Ý đã đạp ngã anh Nguyễn Đoàn Qúy (người truy đuổi) khiến anh loạng choạng rồi va vào một người phụ nữ khiến hai người này bị thương nặng.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án.

Cơ quan công an kêu gọi những ai đã từng là nạn nhân của hai tên cướp nói trên hãy đến Công an Q.9 để trình báo.

 Dao và kéo của hai tên cướp dùng để gây án
Dao và kéo của hai tên cướp dùng để gây án

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Nổ súng bắt nóng hai tên cướp táo tợn chém công an
>> Côn đồ chém công an
>> Xông vào trụ sở chém công an
>> Chém công an, 4 bị cáo lãnh án tù
>> Khởi tố đối tượng chém công an
>> Côn đồ chém công an
>> Án tù cho kẻ chém công an
>> Côn đồ chém công an trọng thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.