3.000 tỉ đồng kiên cố hóa kênh mương

06/09/2012 08:25 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Ngãi chiều ngày 5.9 đã tổ chức cuộc họp thông qua đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.

Theo đó, từ nay đến năm 2015, sẽ đầu tư gần 3.000 tỉ đồng để tiến hành kiên cố hóa 894 tuyến kênh với tổng chiều dài gần 1.000 km, nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 38.000 ha đất nông nghiệp.

Tỉnh Quảng Ngãi quy định, đối với kênh loại 2, ngân sách Nhà nước đầu tư 100% vốn; kênh loại 3 Nhà nước hỗ trợ 80%, người dân đóng góp 20%. Riêng các huyện miền núi, hải đảo ngân sách Nhà nước đầu tư 100% vốn.

Trước mắt, Quảng Ngãi ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến kênh ở 33 xã triển khai xây dựng nông thôn mới.

Hiển Cừ

>> Xét xử vụ “rút ruột” dự án thủy lợi Phước Hòa
>> Hủy đầu tư một số hạng mục ở dự án phát triển thủy lợi ĐBSCL
>> Kiên Giang đầu tư nhiều công trình thủy lợi trọng điểm
>> Đào vàng trái phép đe dọa công trình thủy lợi
>> Khánh thành công trình thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt
>> Mức nước ở các hồ thủy lợi miền Trung lên rất cao
>> Xây dựng hệ thống thủy lợi 3.800 tỉ đồng
>> Thêm ĐH Trà Vinh, Y tế công cộng, Thủy lợi, Hàng hải, DL Hải Phòng công bố điểm thi
>> Người dân hiến hơn 300 ha đất xây hồ thủy lợi
>> Chết đuối tại đập thủy lợi
>> Quy hoạch “chồng” giữa thủy điện và thủy lợi
>> Khắc phục hệ thống thủy lợi sau lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.