Thẩm phán Mỹ cho phép tù nhân phẫu thuật chuyển giới

05/09/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Một vị thẩm phán ngày 4.9 đưa ra phán quyết cho phép một tù nhân người Mỹ đang thụ án trong trại giam ở bang Massachusetts (Mỹ) tiến hành phẫu thuật chuyển giới, nhưng không nói rõ tù nhân này sẽ được giam cùng với phạm nhân nam hay nữ sau khi phẫu thuật.

Tù nhân Robert Kosilek đang thụ án chung thân về tội giết vợ, đã mất 12 năm để xin phép được phẫu thuật chuyển giới, AFP đưa tin ngày 5.9.

Kosilek, giờ đây đổi thành bà Michelle Kosilek, đã tiến hành trị liệu tiêm hormone sinh dục nữ. 

Thẩm phán Mark Wolf, lần đầu tiên đưa ra phán quyết cho phép tù nhân phẫu thuật chuyển giới, cho biết: “Theo luật của Mỹ, Kosilek có quyền được phẫu thuật”.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhà tù nhiều năm qua đã kịch liệt phản đối yêu cầu được phẫu thuật chuyển giới của Kosilek, cho rằng cuộc phẫu thuật sẽ biến Kosilek trở thành mục tiêu tấn công của những tù nhân khác.

Theo AFP, tòa án đã giao quyền cho lãnh đạo nhà tù quyết định việc Kosilek sẽ được phẫu thuật tại đâu, ai trả tiền và Kosilek sẽ được giam cùng tù nhân nam hay nữ sau khi phẫu thuật chuyển giới.

Phúc Duy

>> Serbia - thiên đường phẫu thuật chuyển giới
>> Chuyển giới vì mê Britney Spears
>> Phim đầu tiên về người chuyển giới gây sốt ở Bangladesh
>> Người chuyển giới già nhất
>> Bạo loạn đẫm máu trong nhà tù Venezuela
>> Bên trong nhà tù cổ nhất nước Mỹ
>> “Đại bàng” trại giam "quản" nhà tù Venezuela
>> Nhà tù "tự do" nhất thế giới
>> Những nhà tù không bình yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.