Nợ công Mỹ tăng thêm 25 tỉ USD chỉ trong một ngày

05/09/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Tổng nợ công của Mỹ đã vượt mốc 16.000 tỉ USD hôm 31.8, tăng thêm 25 tỉ USD chỉ trong một ngày, trang tin tài chính Wall Street Journal (Mỹ) trích dẫn số liệu Bộ Tài chính Mỹ cho hay.

Đây là lần đầu tiên nợ chính phủ vượt mức này và hiện đang tiến gần đến hạn mức quy định 16.394 tỉ USD, theo Wall Street Journal.

Chính phủ Mỹ dự kiến một khoản thâm hụt ngân sách khoảng từ 1.100 tỉ USD đến 1.200 tỉ USD trong vòng một năm tính đến cuối tháng 9.

Mặc dù đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn đang đổ lỗi qua lại về chuyện nợ công tăng cao, nhưng có nhiều nguyên nhân gây ra thâm hụt ngân sách lớn, Wall Street Journal nhận định.

So với những năm trước, chi tiêu Mỹ vẫn tăng cao trong khi nguồn thuế thu về lại thấp do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, trang tin tài chính này cho biết.

Thâm hụt ngân sách Mỹ hiện ở mức trung bình 100 tỉ USD/tháng và nhiều khả năng sẽ đụng trần quy định vào cuối tháng 12.2012. Khi đó Bộ Tài chính Mỹ sẽ phải đưa ra các biện pháp khẩn cấp nhằm đảm bảo thu nhập cho chính phủ.

Hoàng Uy

>> Nợ công Mỹ gần bằng quy mô nền kinh tế
>> Mỹ vật lộn với thâm hụt ngân sách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.