Honduras sẽ có thành phố tư nhân

05/09/2012 18:00 GMT+7

(TNO) Chính phủ Honduras đã ký kết một thỏa thuận với các nhà đầu tư nhằm xây dựng ba thành phố do tư nhân quản lý với các hệ thống pháp luật và thuế riêng, theo hãng tin AP.

Bản ghi nhớ được ký ngày 4.9 là một cuộc thử nghiệm gây tranh cãi nhằm đem lại sự tăng trưởng kinh tế cần thiết cho quốc gia Trung Mỹ.

Đất nước Honduras với chính phủ yếu kém và cơ sở hạ tầng thiếu thốn này đang phải đối phó với nạn tham nhũng tràn lan, tội phạm liên quan đến ma túy và tình trạng bất ổn kéo dài từ cuộc đảo chính năm 2009.

Cả hai bên hy vọng có thể bắt tay xây dựng thành phố tư nhân đầu tiên trong những tuần sắp tới và cho biết dự án có thể tạo ra 5.000 việc làm.

Dự án vấp phải sự phản đối của một số nhóm hoạt động xã hội.

Trùng Quang

>> Honduras điều tra vụ cháy nhà tù
>> Đã có 350 người chết trong vụ cháy nhà tù ở Honduras
>> Cháy nhà tù Honduras, 300 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.