Đưa 10 ngư dân bị nạn trên biển vào đất liền an toàn

05/09/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Vào lúc 23 giờ 30 ngày 4.9, 2 tàu cá QNg-95426 TS của ngư dân Nguyễn Văn Bình và tàu cá QNg-90208 TS của ngư dân Tiêu Viết Nhung, ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã đưa tàu cá bị nạn QNg-90077 TS của ngư dân Ngô Văn Bé (ở cùng quê), cùng 10 ngư dân cập cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, H.Bình Sơn) an toàn.

Trước đó, vào sáng 4.9, tàu cá QNg- 90077 TS do ngư dân Nguyễn Văn Bé làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 ngư dân rời cảng Sa Kỳ tiến ra vùng biển quần đảo Hoàng Sa đánh bắt hải sản.

Tuy nhiên, khi tàu cá QNg-90077 TS chạy cách cảng Sa Kỳ được hơn 40 hải lý thì bất ngờ gặp thời tiết xấu và hỏng máy bơm nước.


Các ngư dân bị nạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn

Do sóng to, gió lớn khiến nước biển tràn vào gây nguy cơ chìm tàu nên thuyền trưởng Bé phát tín hiệu cứu hộ, cứu nạn.

Từ trong đất liền, ngay sau khi nhận được tin, tàu cá QNg-95426 TS và tàu cá QNg-90208 TS tức tốc ra khơi ứng cứu, khắc phục sự cố và đưa tàu cá bị nạn cùng các ngư dân vào bờ.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Bác sĩ Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn
>> Tàu cứu hộ lên đường cứu 7 ngư dân gặp nạn
>> 16 ngư dân gặp nạn đã về đến Đà Nẵng
>> Ngư dân gặp nạn trên biển đã về nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.