Sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội khinh khí cầu VN

04/09/2012 11:25 GMT+7

(TNO) Lúc 21 giờ tối 3.9, tại TP.Phan Thiết, lễ hội khinh khí cầu Việt Nam lần I - Bình Thuận 2012 chính thức bế mạc. Tham dự lễ bế mạc có đại diện Ban tổ chức, hơn 60 phi công và một số nhà tài trợ.

(TNO) Lúc 21 giờ tối 3.9, tại TP.Phan Thiết, lễ hội khinh khí cầu Việt Nam lần I - Bình Thuận 2012 chính thức bế mạc.

Tham dự lễ bế mạc có đại diện Ban tổ chức, hơn 60 phi công và một số nhà tài trợ.

Điều này cho thấy sự mới lạ của lễ hội khinh khí cầu thực sự thu hút du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Theo ước tính, có khoảng 60.000 lượt du khách quốc tế đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Mũi Né trong mấy ngày qua.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thành Tâm (Trưởng BTC) đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ từ phía Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ VH-TT-DL và các nhà tài trợ, đã góp phần tạo nên lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần I, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Ông Tâm khẳng định: “Ban tổ chức sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, tìm ra những mặt chưa được để tránh lặp lại trong những lần tổ chức tiếp theo”.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, tỉnh sẽ nghiên cứu và tiếp tục tổ chức lễ hội khinh khí cầu, nhưng sẽ có đánh giá nghiên cứu thời điểm tổ chức sao cho phù hợp hơn.

Bế mạc lễ hội khinh khí cầu Việt Nam lần I
Những phi công xuất sắc nhất nhận Kỷ niệm chương từ ban tổ chức

* Chiều 4.9, một lễ hội khác, dù không có tầm quốc tế, nhưng vẫn được rất đông du khách yêu mến, đó là Lễ hội Nghinh Ông, đã khai mạc tại TP.Phan Thiết.

Ngay sau đó, lễ hội đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam cũng khai mạc.

Quế Hà

>> Gió mạnh ảnh hưởng lễ hội khinh khí cầu
>> Khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần 1
>> Khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế
>> Lễ hội khinh khí cầu quốc tế VN lần 1 đã sẵn sàng
>> 12 quốc gia tham gia lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Bình Thuận
>> Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Bình Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.