Paul McCartney được trao Bắc đẩu bội tinh

04/09/2012 11:46 GMT+7

(TNO) Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ trao huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Paul McCartney, cựu thành viên The Beatles, vì những cống hiến của ông cho nền văn hóa đại chúng.

Theo Reuters, buổi lễ trao huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Paul McCartney dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8.9. 

 
Paul McCartney và người vợ thứ ba Nancy Shevell - Ảnh: Reuters

Giải thưởng công dân danh dự nhất của nước Pháp này do Napoleon Bonaparte lập ra vào năm 1802 dành cho những người có đóng góp đặc biệt với nước Pháp, bao gồm ba cấp bậc: Chevalier (Hiệp sĩ), Officer (Sĩ quan) và Commander (Chỉ huy).

Người nhận giải thưởng này ngoài việc được vinh danh trong xã hội thì không được thưởng tiền. Họ còn phải mua huy chương từ một người thợ kim hoàn được cấp phép với giá từ 210 USD đến 880 USD tùy theo cấp bậc.

Giải thưởng này từng được trao cho các nghệ sĩ lừng danh như nam diễn viên Clint Eastwood, ca sĩ Liza Minnelli….

Paul McCartney, 70 tuổi, là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng.

Cùng với John Lennon, Paul McCartney là đồng tác giả của những bản hit nổi tiếng gây tiếng vang cho ban nhạc huyền thoại The Beatles như Yesterday, Hard Day's Night...

Sau khi The Beatles tan rã, Paul bắt đầu sự nghiệp solo sau đó lập ban nhạc Wings cùng với Linda, người vợ đầu tiên của ông.

Paul McCartney cũng từng được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp trong âm nhạc.

Ngát Ngọc

>> Paul McCartney lần thứ 3 làm chú rể
>> Paul McCartney lấy vợ ở tuổi 68
>> Paul McCartney "Cảm ơn con gái
>> Paul McCartney không muốn "ân oán giang hồ
>> Vụ ly dị ngày càng gay gắt của Paul Mccartney và Heather Mills

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.