Nga phát triển tên lửa đạn đạo thế hệ mới

04/09/2012 11:30 GMT+7

(TNO) Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakayev ngày 3.9 tuyên bố nước này đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạng nặng mới.

“Công trình phát triển tên lửa này đang tiến hành và sẽ hoàn tất trước năm 2018”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Karakayev.

 Tên lửa đạn đạo Topol-M
Tên lửa đạn đạo Topol-M của Nga - Ảnh: AFP

ICBM mới sẽ có trọng lượng phóng 100 tấn, sử dụng nhiên liệu lỏng và chỉ có thể được triển khai từ hầm ngầm.

Tất cả dự án ICBM gần đây của Nga đều sử dụng nhiên liệu rắn.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố nếu Mỹ không từ bỏ kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu u, Nga sẽ triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó có việc chế tạo tên lửa hạng nặng dùng nhiên liệu lỏng.

ICBM mới sẽ thay thế R-36M2 Voyevoda, vốn được triển khai từ năm 1970.

Văn Khoa

>> Iran sẽ thử hệ thống tên lửa thay thế S-300
>> Nga phát triển hệ thống tên lửa đánh chặn trên biển
>> Quân đội Trung Quốc khoe khoang dàn tên lửa hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.