“Mở cửa xưởng” xem họa sĩ đang làm gì

04/09/2012 20:37 GMT+7

(TNO) Các nghệ sĩ đang lưu trú tại Sàn Art sẽ có kỳ Mở cửa xưởng để giới thiệu và trao đổi với người yêu hội họa về ý tưởng và những tác phẩm mà họ đang sáng tác lúc 14 giờ ngày 8.9 tại số 3, Mê Linh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Đây là một dịp đặc biệt, trong đó các nghệ sĩ Tuấn Mami (Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Mai (Huế) và Trương Công Tùng (TP.HCM) sẽ mở cửa xưởng làm việc của mình để giới thiệu các tác phẩm đang sáng tác.

Người xem sẽ có dịp khám phá bên trong xưởng của các họa sĩ để biết họ suy nghĩ và làm việc thế nào và cùng họ thảo luận, chia sẻ ý tưởng.

 
Nghệ sĩ Tuấn Mami trong lần Mở cửa xưởng đầu tiên - Ảnh: Sàn Art

Ngoài ra, những ai quan tâm đến hội họa sẽ còn được tham gia trò chuyện cùng nghệ sĩ Johanna Calle (đến từ Bogota, Colombia) cũng đang lưu trú tại San Art Laboratory trong ba tuần lễ tham gia chương trình Lục giác không đều: Nghệ thuật Colombia Lưu trú Sáng tác.

Johanna Calle là nữ họa sĩ nổi tiếng của Colombia với những sáng tạo đa dạng trong hội họa. Cô có thể sử dụng chữ viết như hình ảnh, tạo nên các tác phẩm nghệ thuật bằng cách khâu và đan móc trên bố, đốt hoặc đục khắc gỗ, uốn kẽm…

Sắp tới, Johanna Calle cũng sẽ có một triển lãm cá nhân tại Sàn Art vào ngày 13.9.

Đây là lần Mở cửa xưởng và trò chuyện với nghệ sĩ lần thứ hai cũng là lần cuối cùng cho đợt nghệ sĩ lưu trú này tại Sàn Art.

Chương trình lưu trú cung cấp cho ba nghệ sĩ mỗi người một studio và một phòng ở riêng biệt, bếp chung, được trang bị đầy đủ trong vòng năm tháng (bắt đầu từ tháng 5). Sau đó, ba nghệ sĩ sẽ có một triển lãm chung các tác phẩm sáng tác trong kỳ lưu trú này.

Thiên Hương

>> Tranh cãi bản quyền triển lãm ảnh Hà Nội
>> Triển lãm ảnh về Trường Sa
>> Tổ hợp triển lãm Tây nguyên
>> Triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Khai mạc triển lãm Secutech Vietnam 2012
>> Triển lãm mỹ thuật nam miền Trung - Tây nguyên
>> Nguyễn Ngọc Tiến gác bút làm triển lãm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.