Trả giá cho sự dễ dãi về sex

03/09/2012 15:30 GMT+7

(TNO) Muốn hôn nhân hạnh phúc và bền vững, đừng vội ngã vào vòng tay chàng trong buổi hẹn đầu tiên.

Các cặp tình nhân giữ gìn tiết hạnh đến đêm tân hôn sẽ được tưởng thưởng bằng một cuộc hôn nhân vui vẻ và dài lâu hơn so với những người vội vàng lao vào nhau trong buổi hẹn đầu tiên.

Đó là kết luận rút ra từ cuộc khảo sát của Đại học Cornell (Mỹ). Theo đó, sự thỏa mãn dục vọng quá sớm có thể phá hoại sự phát triển của mối quan hệ lành mạnh, chẳng hạn như sự cam kết, quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ các giá trị.

“Những hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng của mối quan hệ”, báo The Independent UK dẫn lời nhóm chuyên gia.

Như vậy, gần 50 năm sau cuộc cách mạng giới tính, bắt đầu vào năm 1963 tại phương Tây, các chuyên gia đã phát hiện các chứng cứ cho thấy sự dễ dãi trong quan hệ tình dục trước hôn nhân không có kết quả tốt cho chính bản thân người đó, dù đó là xã hội phương Tây hay phương Đông.

Phi Yến

>> Văn chương và tình dục
>> Đôi mắt "khai báo" ham muốn tình dục
>> Cứu nhầm" búp bê tình dục
>> Chia sẻ để duy trì đời sống tình dục tốt đẹp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.