Nhật tuyên bố vẫn tham gia tập trận với Hàn Quốc

03/09/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Giới chức Hàn Quốc hôm nay 3.9 thông báo Nhật Bản vẫn sẽ theo kế hoạch tham gia cuộc tập trận hải quân đa phương nhằm chống phổ biến vũ khí hạt nhân vào ngày 26.9 do Seoul tổ chức.

Đây là một trong những dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng về tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo Dokdo/Takeshima giữa hai bên có thể không ảnh hưởng tới quan hệ song phương, theo Yonhap.

Trước đó, Nhật Bản đã phản đối kịch liệt chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tới Dokdo/Takeshima ngày 10.8.

Căng thẳng hai bên càng dâng cao sau khi ông Lee tuyên bố rằng nếu muốn thăm Hàn Quốc, Nhật hoàng Akihito phải lên tiếng xin lỗi về việc Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910 - 1945.

Sau đó, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiến hành tập trận ở Dokdo/Takeshima từ ngày 7.9, dẫn đến chương trình trao đổi quân sự giữa hai bên bị tạm ngưng.

Tuy nhiên, Tokyo ngày 31.8 tuyên bố vẫn tham gia cuộc diễn tập hải quân nói trên theo kế hoạch. Cũng trong ngày 31.8, trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân của Nhật Shinsuke Sugiyama đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lim Sung-nam để trao đổi về đối thoại Tokyo - Bình Nhưỡng mới đây.

Một quan chức Hàn Quốc nhận định những động thái nói trên cho thấy hai nước đang tách biệt căng thẳng về Dokdo/Takeshima ra khỏi các vấn đề song phương khác, tìm giải pháp tránh đối đầu ngoại giao.

Văn Khoa

>> Tập trận hải quân lớn nhất thế giới
>> Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới khai diễn
>> Mỹ và Philippines sắp tập trận hải quân
>> Mỹ - Hàn tập trận hải quân lớn ở Hoàng Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.