Gần 86% đàn ông khám hiếm muộn có tinh dịch đồ bất thường

03/09/2012 03:10 GMT+7

Bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM cho biết, theo kết quả nghiên cứu mới đây do Trung tâm nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản - CGRH (thuộc Khoa Y - ĐH Quốc gia) thực hiện, tỷ lệ bất thường tinh dịch đồ trong các cặp vợ chồng khám và điều trị hiếm muộn ở VN có khuynh hướng gia tăng.

Qua nghiên cứu trên 4.060 mẫu tinh dịch đồ thực hiện theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại các trung tâm điều trị vô sinh lớn ở TP.HCM, có đến 85,44% người chồng trong các cặp vợ chồng đến khám hiếm muộn có bất thường về tinh dịch đồ. Chỉ số trong tinh dịch đồ có tần suất bất thường cao nhất là hình dạng của tinh trùng. Tinh trùng bất thường sẽ ảnh hưởng đến khả năng thụ tinh.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.