2.500 sinh viên ở một ĐH Anh có nguy cơ bị trục xuất

03/09/2012 03:25 GMT+7

ĐH London Metropolitan (LMU) vừa bị tước quyền nhận sinh viên đến từ các nước ngoài Liên minh châu u (EU), sau khi Cơ quan Biên giới Anh (UKBA) phát hiện hơn 1/4 số sinh viên bị kiểm tra nằm trong diện không được phép ở lại Anh.

ĐH London Metropolitan (LMU) vừa bị tước quyền nhận sinh viên đến từ các nước ngoài Liên minh châu u (EU), sau khi Cơ quan Biên giới Anh (UKBA) phát hiện hơn 1/4 số sinh viên bị kiểm tra nằm trong diện không được phép ở lại Anh.

Vụ việc khiến khoảng 2.500 sinh viên ngoài EU đang học tại LMU có nguy cơ bị trục xuất nếu không tìm được một khóa học thay thế tại trường khác trong vòng 3 tháng tới, theo hãng tin PA.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, có khoảng 170 lưu học sinh (LHS) Việt Nam học tại LMU trong năm học 2011 - 2012. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác lưu học sinh và hợp tác GD-ĐT của đại sứ quán, đưa ra một số gợi ý: “Những LHS đã học xong năm 1 hoặc năm 2 nên chủ động truy cập hệ thống Clearing của nước này để xem trường nào còn chỗ và liên hệ xin học tiếp. Một số công ty tư vấn du học ở Việt Nam cũng có khả năng gây ảnh hưởng, đề nghị với các trường nhận giúp”. Theo báo Financial Times, nhiều ĐH Anh ở London, trong đó có Bedfordshire, East London và Middlesex, đang tìm cách tuyển những sinh viên quốc tế từ LMU có nguy cơ bị trục xuất.

Đại sứ quán Việt Nam khuyến cáo phụ huynh và LHS cần theo dõi sát thông tin liên quan trên website của UKBA tại http://www.ukba.homeoffice.gov.uk. Trong trường hợp cần trợ giúp, LHS có thể liên hệ với bà Hương theo số điện thoại: 00 44 7587142788 hoặc gửi thư theo địa chỉ: thuhuong@vied.vn. LMU cũng đã thiết lập đường dây nóng (00 44 20 7133 4141) để các sinh viên quốc tế đang học tại trường hỏi thêm thông tin liên quan. Ngoài ra, UKBA vừa công bố bản hướng dẫn cho những sinh viên quốc tế của LMU tại:
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsfragments/72-LMU-student-page

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.