Tưởng niệm 47 năm ngày thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam

02/09/2012 03:15 GMT+7

Sáng 1.9, UBND H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) tổ chức lễ tưởng niệm 47 năm ngày thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam và khánh thành đền tưởng niệm.

Địa đạo Hiệp Phổ Nam (xã Hành Trung, H.Nghĩa Hành) được xây dựng trong kháng chiến chống Mỹ, dài khoảng 165 m, sâu 3 m, rộng 2 m; đủ chỗ trú ẩn cho khoảng 200 người. Ngày 3.8.1965, phát hiện địa đạo, kẻ địch đã dùng mìn đánh sập miệng hầm, thả lựu đạn và chất độc vào địa đạo sát hại 91 người đang ẩn nấp trong địa đạo, trong đó có cả người già và trẻ em.

Đến nay, chính quyền địa phương đã tìm được hài cốt, xác định danh tính 70 người, trong đó 58 người đã được công nhận liệt sĩ. UBND H.Nghĩa Hành đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp hơn 1,2 tỉ đồng để xây dựng, tôn tạo di tích địa đạo Hiệp Phổ Nam, gồm đền thờ, nhà trưng bày chứng tích, bia tưởng niệm…

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.