Phá rừng kiểu mới

03/09/2012 03:00 GMT+7

Rừng thông tại tiểu khu 297, thuộc thị trấn Đăk Tô, H.Đăk Tô (Kon Tum) hơn 30 năm tuổi đang bị triệt hạ không thương tiếc.

Hơn 50 hộ dân ở thị trấn hằng ngày đến đây đẽo từng lớp vỏ cây, chờ cây chết rồi đốn hạ. Theo chính quyền địa phương, đến nay đã có hơn 65 ha rừng thông bị đốn (ảnh) để trồng cao su, cà phê.

 Phá rừng kiểu mới

Tin, ảnh: Trùng Dương

>> Phá rừng để nuôi tôm
>> Khởi tố, bắt giam 5 cán bộ liên quan đến phá rừng
>> Phú Quốc lập đoàn kiểm tra việc phá rừng
>> Làm rõ việc kiểm lâm làm ngơ cho lâm tặc phá rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.