Tuổi teen hút thuốc lá, sớm bị bệnh tim mạch

30/08/2012 12:31 GMT+7

Thanh thiếu niên hút thuốc lá sẽ sớm gặp những vấn đề về sức khỏe tim mạch. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới được trình bày tại hội nghị năm 2012 của Hiệp hội Tim mạch châu u tổ chức tại Munich (Đức).

Thanh thiếu niên hút thuốc lá sẽ sớm gặp những vấn đề về sức khỏe tim mạch. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới được trình bày tại hội nghị năm 2012 của Hiệp hội Tim mạch châu u tổ chức tại Munich (Đức).

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu bệnh nhiệt đới và sức khỏe cộng đồng (Basel, Thụy Sĩ) đã tiến hành siêu âm đo thành động mạch của gần 300 thanh thiếu niên trong độ tuổi 8-20. Khoảng 10% trong số này cho biết có hút thuốc lá ít nhất một lần/tuần, 15% hút thuốc lá ít nhất một lần/tháng và số còn lại không hút thuốc lá. Sau khi loại trừ các yếu tố làm sai lệch kết quả, những bạn trẻ hút thuốc lá có thành động mạch dày hơn so với những bạn không hút thuốc lá. Thành động mạch dày lên là dấu hiệu của xơ vữa động mạch sớm có thể hạn chế lưu lượng máu.

Điều đáng lo ngại là tỉ lệ trẻ em tập hút thuốc lá khá cao. Theo thống kê tại Mỹ, khoảng 45% học sinh trung học đã thử hút thuốc lá và 90% bắt đầu hút thuốc trước 18 tuổi.

Theo BS Nguyễn Tất Bình / Tuổi Trẻ

>> Cấm người sinh sau năm 2000 hút thuốc lá
>> Phụ nữ có thai làm việc sát ngày sinh hại ngang hút thuốc lá
>> Hút thuốc lá dễ mắc bệnh ngoài da
>> Tránh hút thuốc lá thụ động
>> Hút thuốc lá dễ bị đột quỵ sớm
>> Gần 50% nam giới Việt Nam hút thuốc lá
>> Địa điểm công cộng sẽ cấm hút thuốc lá hoàn toàn
>> Chống hút thuốc lá ở thanh thiếu niên
>> Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ trầm cảm
>> Từ 1-1-2010, hút thuốc lá nơi công cộng: Lập biên bản, phạt tại chỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.