Hủy án vụ giả sĩ quan quân đội lừa đảo

30/08/2012 14:25 GMT+7

(TNO) Để lừa đảo nhiều người, Trần Văn Tân đóng giả làm sĩ quan quân đội. Theo Hội đồng xét xử, hành vi này còn có dấu hiệu của tội giả mạo cấp bậc, chức vụ.

Ngày 30.8 TAND TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, xét kháng cáo xin giảm án đối với Trần Văn Tân (44 tuổi, quê Nam Định) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Tân sống lang thang, không nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, Tân nảy sinh ý định đóng giả sĩ quan quân đội, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác. Theo đó, Tân đi mua quân phục về mặc, mang quân hàm thượng tá (tại tòa, Tân khai mang quân hàm trung tá) của lực lượng kiểm soát quân sự.

Tân thường xuyên mặc quân phục này đến quán cà phê Mai Linh (26 Ngô Chí Quốc, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) khoác lác là sĩ quan quân đội và khoe “ai muốn làm bằng lái xe 2 bánh chỉ cần đưa CMND, hình và 300.000 đồng, không cần thi”... Bằng thủ đoạn trên, Tân đã lừa được 6 người bị hại, chiếm đoạt tổng cộng 19,3 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 29.12.2011, hai trong số các nạn nhân phát hiện Tân đang mặc quân phục, xuất hiện trên đường tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) nên báo công an bắt giữ.

Án sơ thẩm xử phạt Tân 2 năm tù về tội “lừa đảo”. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX nhận định việc Tân mặc quân phục, mang quân hàm giả ngoài việc nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có dấu hiệu của tội “giả mạo cấp bậc chức vụ” nhưng TAND Q.Thủ Đức đã không xem xét, có dấu hiệu bỏ lọt tội.

Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ để cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

                                                                        Lê Nga - Cao Minh Trực

>> Hủy án vì... chênh lệch số lượng vết thương
>> Hủy án vì có dấu hiệu lọt tội
>> Hủy án vụ hiếp dâm rồi chôn sống thiếu nữ
>> Hủy án vụ sát hại chủ tiệm hớt tóc
>> Hủy án, điều tra lại vụ tài xế ô tô tải cản trở giao thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.