Bắt kẻ giả danh trung tá quân đội lừa tiền tỉ

30/08/2012 15:23 GMT+7

(TNO) Sáng 30.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết đã tiến hành khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Triển Hùng (37 tuổi, trú tại khu tập thể thương mại số 28 Lê Ngọc Hân, P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Hùng đã giả danh là trung tá quân đội để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng của nhiều người khác nhau.

Điển hình như trường hợp của ông N.K, giám đốc chi nhánh một công ty có trụ sở tại Hà Nội.

 Tạm giam trung tá quân đội lừa tiền tỷ
"Trung tá dỏm" Nguyễn Triển Hùng - Ảnh: Nam Anh

Cụ thể, năm 2009, qua các mối quan hệ xã hội, Hùng tự giới thiệu là trung tá quân đội, có thể giúp công ty của ông K. ký hợp đồng khai thác tại một mỏ than. Đổi lại, công ty của ông K. phải đưa cho Hùng 1 tỉ đồng để lo “chạy” thầu.

Ngày 30.5.2011, Hùng nhận số tiền 1 tỉ đồng và cam kết sau một tuần, công ty của ông K. sẽ được ký hợp đồng với chủ mỏ than. Nhưng chờ một thời gian dài mà không được ký hợp đồng, công ty của ông K. đã nhiều lần tìm Hùng đòi tiền nhưng đều không được.

Đến ngày 23.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hùng. Tại trụ sở công an, Hùng khai nhận đã dùng số tiền 1 tỉ đồng trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Được biết, ngoài việc giả mạo là trung tá quân đội, Hùng còn tự giới thiệu mình là trung tá công an… để lừa đảo.

Hà An

>> Bắt tạm giam thêm 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án của Báo Thanh Niên
>> Bắt kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án của Báo Thanh Niên
>> Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Điều tra, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Simextraco: Nguyên 7 giám đốc lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.