Xô xát với phụ xe, một hành khách tử vong

29/08/2012 16:45 GMT+7

(TNO) Ngày 29.8, Công an H.Tân Phú (Đồng Nai) đã tạm giữ Nguyễn Minh Hiệp (25 tuổi) để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Văn Hải (44 tuổi, cùng ngụ H.Tân Phú).

Theo điều tra ban đầu, ngày 26.8, Hiệp là phụ xe của xe buýt biển số 60M-8957, lưu thông trên tuyến QL20, từ hướng H.Trảng Bom về H.Tân Phú. Khi đến xã Phú Lâm (H.Tân Phú) thì gặp Hải đón xe buýt.

Khi xe chạy đến gần nhà Hải, Hiệp nói Hải xuống xe. Nhưng do vừa mới nhậu xong, Hải không chịu xuống nên cả 2 cãi nhau.

Một lúc sau xe dừng hẳn, Hiệp đưa Hải xuống xe thì 2 bên xảy ra xô xát. Sau đó, Hiệp nhảy lên xe bỏ đi. Lập tức, Hải nắm chân Hiệp kéo lại.

Hiệp vùng vẫy rút chân ra thì Hải bị té, đập đầu xuống đường dẫn đến bị thương nặng.

Sau khi Hiệp và nhà xe đưa Hải đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu, đến sáng ngày 29.8 thì Hải tử vong.

Kim Cương

>> Côn đồ lập công ty để… trấn lột ngư dân
>> Côn đồ đại náo nhà trọ
>> Bắt nhóm côn đồ
>> Vụ côn đồ xông vào công ty đập phá: Lệ “mập” ra đầu thú
>> Côn đồ miệt vườn truy sát người dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.