Quần đảo Dokdo/Takeshima giá bao nhiêu?

29/08/2012 13:05 GMT+7

(TNO) Đài Arirang của Hàn Quốc đưa tin nước này vừa đưa ra báo cáo tài chính đầu tiên về đất công, bao gồm quần đảo Dokdo và bốn con sông lớn của nước này.

Bộ Đất đai, Giao thông Vận tải và Hàng hải Hàn Quốc ngày 29.8 cho biết quần đảo Dokdo (phía Nhật Bản gọi tên quần đảo này là Takeshima) có giá 6,5 triệu USD, tính đến thời điểm tháng 1.2011.

Tuy nhiên, báo cáo trên không bao gồm giá trị tiềm năng của Dokdo, chẳng hạn như các nguồn tài nguyên dưới nước và cơ sở ngư nghiệp.

Quần đảo Dokdo giá bao nhiêu?
Quần đảo Dokdo/Takeshima - Ảnh: AFP

Bốn con sông lớn, vốn là chủ đề của một dự án xanh do Tổng thống Lee Myung-bak chủ trì, được ước có giá tổng cộng là 46 triệu USD

Một sự phân tích chi tiết hơn báo cáo nói trên cho thấy sông Hàn có giá 30 triệu USD. Các sông Nakdong và Geumgang có giá lần lượt 14 triệu và 6 triệu USD.

Sông Yeongsan có giá ước khoảng 1,7 triệu USD.

Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Dokdo/Takeshima.

Trùng Quang

>> Hàn Quốc diễn tập quân sự gần quần đảo tranh chấp
>> Hàn Quốc sẽ quảng bá đảo tranh chấp trên toàn cầu
>> Nhật Bản tăng cường bảo vệ đảo tranh chấp
>> Nhật tăng cường bảo vệ quần đảo tranh chấp
>> Hàn Quốc ngưng xây dựng trên đảo tranh chấp
>> Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm đảo tranh chấp
>> Hàn - Nhật căng thẳng vì đảo tranh chấp
>> Nhật Bản lưỡng đầu thọ địch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.