Bắt vụ vận chuyển hơn 1,8 tấn thịt “bẩn”

29/08/2012 03:20 GMT+7

Ngày 28.8 tại QL1A (TP.HCM), Tổ liên ngành Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra, phát hiện 6 vụ vận chuyển thịt “bẩn, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM. Tang vật vi phạm hơn 1,8 tấn thịt bẩn, gồm hơn 1,5 tấn thịt heo, hơn 200 kg phụ phẩm heo; 82 kg chân trâu bò…


Bắt vụ vận chuyển hơn 1,8 tấn thịt “bẩn”
Tang vật thịt “bẩn” trên đường đưa về TP.HCM bị phát hiện, tiêu hủy

Trong đó, đáng chú ý là trường hợp ông Nguyễn Văn Phúc (27 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển xe tải biển số 60S-7593 vận chuyển gần 1,4 tấn thịt heo “bẩn”. Lô hàng vận chuyển bằng xe lạnh nhưng đã bốc mùi hôi. Bà Đặng Thị Tuyết - Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức, cho biết, lô hàng ông Phúc vận chuyển không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật nên đã tiêu hủy. Ngoài ra, tang vật 4/5 vụ vi phạm còn lại cũng bị tiêu hủy, tổng số tiền phạt gần 14 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

>> Vận chuyển thịt “bẩn” bằng taxi
>> Xe buýt chở thịt “bẩn” vào TP.HCM
>> Thịt bẩn tiếp tục hoành hành
>> Tiêu hủy hơn 1,4 tấn thịt “bẩn”
>> 6 ngày, tạm giữ gần 3 tấn thịt bẩn
>> Lại chở thịt "bẩn" vào TP.HCM tiêu thụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.