Bắt hung thủ giết người tại khách sạn

29/08/2012 22:15 GMT+7

(TNO) Ngày 29.8, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao hung thủ giết cô gái tại khách sạn Thuận Thắng Lợi trên đường Lê Tuấn Mậu (P.13, Q.6, TP.HCM) cho Cơ quan điều tra hình sự - Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An để xử lý theo thẩm quyền.

Hung thủ được xác định là Võ Đặng Minh Sang (19 tuổi) là quân nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.

Trước đó, tối 17.8, P.T.K.T (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đang bán dâm tại khu vực công viên Phú Lâm (Q.6) thì Sang đến ngã giá. Sau đó cả hai cùng vào khách sạn Thuận Thắng Lợi và thuê phòng 401.

Đến sáng 18.8, Sang rời khách sạn trước. Trưa cùng ngày, nhân viên của khách sạn kiểm tra phòng phát hiện chị T. đã tử vong trong tình trạng lõa thể nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo lời khai ban đầu của Sang, tối 17.8, cả hai vào phòng 401 để thực hiện hành vi mua bán dâm. Sau khi quan hệ xong lần thứ nhất, T. đòi tiền nhưng Sang không chịu trả và đòi quan hệ lần nữa. Sau đó, cả hai phát sinh mâu thuẫn và dẫn đến cự cãi. Lập tức, Sang đè T. xuống giường rồi bóp cổ đến khi nạn nhân tắt thở.

Gây án xong, Sang bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.

Khánh Long

>> Chuyện ly kỳ quanh “vụ án giết người”
>> Tuyên án tử hình giám đốc giết người
>> Bênh cha, giết người
>> Giết người vì ghen tuông
>> Truy nã kẻ giết người chỉ vì va quẹt xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.