ACB tài trợ nhân đạo trên 100 tỉ đồng

29/08/2012 16:30 GMT+7

(TNO) Lúc 13 giờ 30 hôm nay 29.8, ông Trần Xuân Giá - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), đã cùng bà Lê Ngọc Hồng Hà - Giám đốc Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn - Saigon Times Foundation (STF) ký kết hợp tác về việc ACB tài trợ học bổng dài hạn cho STF nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ.

(TNO) Lúc 13 giờ 30 hôm nay 29.8, ông Trần Xuân Giá - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), đã cùng bà Lê Ngọc Hồng Hà - Giám đốc Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn - Saigon Times Foundation (STF) ký kết hợp tác về việc ACB tài trợ học bổng dài hạn cho STF, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ.

Lễ ký kết diễn ra với sự chứng kiến của ông Trần Mộng Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT ACB), ông Võ Như Lanh (Chủ tịch Hội đồng quản lý STF).

Trong các năm trước, ACB tài trợ cho STF 500 triệu đồng, trong 4 năm tới đây, mức tài trợ này được nâng lên 1 tỉ đồng.


Ông Trần Xuân Giá (hàng trên, bên phải) và bà Lê Ngọc Hồng Hà tại lễ ký kết hợp tác giữa ACB và STF chiều 29.8 - Ảnh Đ.N.Thạch

Từ đầu năm 2012 đến nay, ACB đã thực hiện các chương trình vì cộng đồng như tài trợ hệ thống máy tính cho Trường tiểu học Võ Trường Toản (Q.10, TP.HCM) với tổng trị giá 350 triệu đồng; hỗ trợ bộ đội Trường Sa 100 triệu đồng; tài trợ xây dựng Nhà Tình thương cho phụ nữ nghèo tỉnh Sóc Trăng 150 triệu đồng; tài trợ Quỹ khuyến học tỉnh Trà Vinh bằng hiện vật trị giá 6,4 triệu đồng; tài trợ Quỹ học bổng Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) 100 triệu đồng.

Ngoài ra, ACB cũng đang tài trợ cho Quỹ Phòng chống thiên tai tại miền Trung với tổng số tiền 2,2 tỉ đồng.


Quang cảnh buổi lễ ký kết tài trợ giữa ACB và STF chiều 29.8 - Ảnh Đ.N.Thạch

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Xuân Giá cho biết: “ACB luôn chú trọng các hoạt động xã hội và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng trong những năm qua với tổng giá trị các hoạt động tài trợ từ thiện, nhân đạo lên đến 102 tỉ đồng. Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập, ACB tiếp tục hành trình vì cộng đồng với cam kết tài trợ xây dựng 6 trường học tại Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Bình Phước, Tiền Giang với số tiền gần 30 tỉ đồng. Dự kiến đến hết năm 2013, ACB sẽ khởi công xây dựng và hoàn thành 20 trường học tại 20 địa phương để chào đón kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ACB”.

“ACB thấu hiểu một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững, cần phải kết hợp hài hòa lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp. Chúng tôi muốn chia sẻ phần nào khó khăn với những người dân kém may mắn trong xã hội, giúp họ vượt qua được những trở ngại trong cuộc sống để vươn lên và hòa nhập cùng cộng đồng”, ông Trần Xuân Giá nhấn mạnh.

T.Xuân

>> ACB đã vượt qua giai đoạn căng thẳng
>> ACB có tân tổng giám đốc
>> Ngân hàng Nhà nước đảm bảo thanh khoản cho ACB

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.