Việt Nam, Singapore hợp tác chống tội phạm

28/08/2012 03:01 GMT+7

Ngày 27.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore Teo Chee Hean, nhân dịp Phó thủ tướng sang thăm chính thức và ký thỏa thuận hợp tác về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò của Singapore trong ASEAN và lập trường trước sau như một của Singapore về các vấn đề được dư luận khu vực và thế giới quan tâm. Phó thủ tướng Teo Chee Hean nhất trí hai bên cần tiếp tục duy trì các hoạt động để nâng cấp quan hệ hai bên lên tầm đối tác chiến lược; đồng thời nêu rõ trước tình hình thế giới đang có nhiều biến đổi nhanh chóng, một ASEAN đoàn kết, thống nhất với sự đồng thuận của từng thành viên, sẽ giúp cho cộng đồng khu vực Đông Nam Á vững mạnh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Trần Đại Quang tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Teo Chee Hean, thảo luận nhiều vấn đề về luật pháp và trật tự, đặc biệt là vấn đề tội phạm xuyên biên giới. Hai Bộ trưởng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thay thế cho thỏa thuận ký năm 2006 sẽ hết hạn vào tháng 12 tới, với nội dung mở rộng thêm lĩnh vực chữa cháy, tìm kiếm và cứu hộ trong nội thị.

TTXVN - Thục Minh
 (Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.