Tuyên y án hai kẻ hiếp dâm trẻ em

28/08/2012 14:40 GMT+7

(TNO) Để thỏa mãn dục vọng, Nguyễn Thế Nhân và Nguyễn Văn Phong đã dùng vũ lực khống chế, đưa một bé gái đến chỗ vắng thay nhau hãm hiếp.

Ngày 28.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tuyên phạt Nguyễn Thế Nhân (21 tuổi, quê  Bà Rịa-Vũng Tàu) 18 năm tù, Nguyễn Văn Phong (21 tuổi, quê Bến Tre) 16 năm tù cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Tối 4.10.2011, sau khi cùng ăn nhậu về, Nhân rủ Phong đi chơi bi da. Trong lúc đứng chờ Phong tại hẻm 144 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu), Nhân nhìn thấy cháu L. (12 tuổi) đang đi mua đồ nên nảy sinh tà ý.

Sau khi buông lời chọc ghẹo, Nhân giật bóp tiền của L. rồi đi bộ ra đầu hẻm. Cháu L. đi theo Nhân đòi lại bóp tiền. Nhân liên tục dụ dỗ, rủ L. đi chơi nhưng bị từ chối.

Lúc này, Phong vừa chạy xe đến, Nhân liền dùng tay bịt miệng, khống chế L. đưa lên xe để Phong chở đi.
 
Phong chạy đến khu nhà đang bỏ hoang tại khu vực Đồi 2 (P.10, TP.Vũng Tàu) và cả hai đã dùng vũ lực, thay nhau hãm hiếp L. Khi nạn nhân vùng vẫy, kháng cự thì bị Nhân đánh và đe dọa.

Sau khi về nhà, L. kể lại sự việc cho cha ruột nghe. Gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an tố giác hành vi của Nhân và Phong.

Phong bị bắt giữ ngay sau đó. Riêng Nhân bỏ trốn, sau đó thì ra đầu thú.

Nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cấp sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội nên Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Cao Minh Trực

>> Tử hình yêu râu xanh nhốt nô lệ tình dục
>> Đi đường đêm gặp "yêu râu xanh
>> Bắt kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em
>> Bắt giữ nghi can hiếp dâm trẻ em
>> Bắt khẩn cấp một VĐV wushu hiếp dâm trẻ em
>> Võ sĩ wushu Trần Xuân Ánh lĩnh án 5 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.