Tin vắn ngày 28.8

28/08/2012 03:03 GMT+7

Tại TP.Cần Thơ, Bộ Công thương phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật quy định về hoạt động của thương nhân nước ngoài tại VN, với sự tham dự của đại diện các bộ Công an, Quốc phòng, LĐ-TB-XH và 18 tỉnh thành phía nam; tuy nhiên vẫn chưa đưa ra được những giải pháp căn cơ nhằm hạn chế thấp nhất những tác động xấu do thương nhân nước ngoài gây ra cho nông dân VN. (Q.M.Nhật)

* Công ty viễn thông Viettel phối hợp với các trường học trên cả nước triển khai tính năng SMS Parents, giúp phụ huynh học sinh có thể nhận thông báo từ nhà trường về điểm thi, hạnh kiểm, học lực... của con em qua điện thoại di động. (Đ.S)

* UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định đầu tư 9 tỉ đồng để tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích văn hóa như tháp Pôrômê, tháp Hòa Lai, các đình làng Tri Thủy, Tấn Lộc và chùa Ông. (Th.Nhân)

* UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Y tế tham mưu ban hành Quy chế cấp thẻ đăng ký kinh doanh thức ăn đường phố và triển khai hướng dẫn việc cấp thẻ. (Đ.Trường)

* Thanh tra Sở KH-CN Tây Ninh ra quyết định xử phạt hành chính 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gồm Minh Đức (H.Dương Minh Châu), Châu Bình (H.Gò Dầu), Nhiều Lộc (H.Tân Châu) và Cửa hàng xăng dầu số 3 (H.Hòa Thành) tổng số tiền 141,961 triệu đồng vì đong thiếu cho khách. (G.Phương)

* Từ 30.8 - 4.9, Vietnam Airlines sẽ tăng chuyến trên 11 đường bay trục và du lịch nội địa có nhu cầu cao, nâng tổng lượng ghế cung ứng trên 11 đường bay nội địa trong giai đoạn này lên 84.000 chỗ. (M.Vọng)

* UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP phối hợp với Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn chủ động kiểm tra, điều tiết các loại phương tiện trước khi vào hầm sông Sài Gòn; cho phép Trung tâm quản lý hầm bổ sung tổ cấp cứu tại chỗ. (Đ.Mười)

* Năm 2012, toàn tỉnh Đồng Tháp có 4.300 hộ dân cần hỗ trợ di dời; trong đó, di dân sạt lở khoảng 1.000 hộ, di dân do thường xuyên bị ảnh hưởng lũ, lụt vào cụm, tuyến dân cư khoảng 3.000 hộ và di dân biên giới khoảng 300 hộ...; tổng kinh phí thực hiện trên 46 tỉ đồng. (Th.Dũng)

* UBND tỉnh Quảng Nam giao Hội Từ thiện tỉnh tiếp nhận dự án “Bảo trợ trẻ mồ côi sống trong cộng đồng” do Hội Huynh đệ Âu - Á (FEA) tài trợ 2,2 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2013-2017 nhằm chăm sóc sức khỏe cho trẻ, hỗ trợ học tập hằng tháng, liên hệ dạy nghề và giúp đỡ gia đình nuôi trẻ... (H.X.H)

* Tại Quảng Ngãi, hơn nửa tháng qua dịch cúm gia cầm đã lây lan ra 15 xã thuộc 3 huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Bình Sơn, với số lượng vịt chết và tiêu hủy hơn 42.000 con. (Hiển Cừ)

* Tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch trợ giúp, đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2013 của tỉnh Quảng Ngãi, với tổng kinh phí hơn 1,4 tỉ đồng. (Hiển Cừ)

* UBND tỉnh Kon Tum quyết định xử phạt 29 hộ thuộc thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, H.Đăk Tô (Kon Tum) mỗi hộ 40 triệu đồng vì đã chặt phá rừng đầu nguồn; buộc phải trồng lại rừng trên diện tích đã chặt phá. (Tr.Dương)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.