Nhậu say, anh đâm chết em

28/08/2012 09:31 GMT+7

(TNO) Ngày 28.8, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Trần Văn Sơn (47 tuổi, ngụ xã Xuân Lập, TX.Long Khánh) để làm rõ hành vi giết người.

Theo điều tra, tối 27.8, Sơn và Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, em cùng mẹ khác cha) đi nhậu với nhau.

Sau khi nhậu xong, cả hai về nhà mẹ ruột là bà Trần Thị Lê (74 tuổi), tại xã Xuân Lập, thì nảy sinh mâu thuẫn, dẫn tới đánh nhau.

Thấy vậy, bà Lê chạy ra can, lập tức Sơn chạy vào bếp lấy dao đâm Hùng chết tại chỗ.

Kim Cương

>> Chuyện ly kỳ quanh “vụ án giết người”
>> Bênh cha, giết người
>> Giết người vì ghen tuông
>> Truy nã kẻ giết người chỉ vì va quẹt xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.