Một thai nhi tử vong

28/08/2012 08:19 GMT+7

(TNO) Ngày 27.8, bác sĩ Trần Như Huấn, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, đang chờ kết luận từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa về nguyên nhân tử vong của một thai nhi tại trung tâm để làm rõ trách nhiệm của ê kíp trực hôm 26.8.

Sáng 26.8, sản phụ Hồ Thị Giang Phượng (26 tuổi, trú thị trấn Diên khánh, H.Diên Khánh) đến Trung tâm Y tế H.Diên Khánh sinh con. Các bác sĩ chẩn đoán tim thai tốt, thai ngôi đầu (thuận), cổ tử cung thai phụ mở 2 cm. Đến 14 giờ, sức khỏe chị Phượng vẫn tốt, tử cung đã mở 6 cm, tim thai dao động 70-115 lần/phút. 15 giờ 30 cùng ngày, do không nghe được tim thai nên trung tâm đề nghị cho chị Phượng chuyển viện.

Theo bệnh án tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, chị Phượng nhập viện lúc 17 giờ 15 ngày 26.8. Các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán thai 40 tuần tuổi, đúng kỳ sinh, sản phụ chuyển dạ tích cực, cổ tử cung mở 8 cm, nhưng không nghe thấy tim thai, thai ngôi trán (ngôi ngược). Sau khi mổ thai, các bác sĩ nhận định thai nhi nam có dây rốn quấn 3 vòng quanh cổ và thắt nút, đã chết trầy da.

Theo một bác sĩ tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, dây nhau quấn cổ và thắt nút có thể là nguyên nhân gây tử vong thai nhi.

Nguyễn Chung

>> Số thai nhi bị phá bỏ gần bằng 4/5 số trẻ chào đời
>> Thanh tra một trường hợp thai nhi tử vong
>> Vụ thai nhi tử vong: Kỷ luật 2 bác sĩ và 1 nữ hộ sinh
>> Mẹ sống đời thực vật vẫn không cứu được thai nhi
>> Thai phụ đứng lâu ảnh hưởng thai nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.