Chỉ vì 1 câu nói, 3 người cùng lãnh án

27/08/2012 20:03 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với nạn nhân trong lúc đi đường, Phan Công Quốc và Cao Tấn Tài đâm chết một người.

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ với nạn nhân trong lúc đi đường, Phan Công Quốc và Cao Tấn Tài đâm chết một người.

Ngày 27.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Phan Công Quốc (17 tuổi, ngụ Q.12), Cao Tấn Tài (19 tuổi, ngụ Q.12) mỗi bị cáo 11 năm tù về tội “giết người”, Nguyễn Ngọc Tú (23 tuổi, quê Đồng Tháp) 2 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”
 
Trưa 3.10.2010, trên đường đi nhậu về ngang qua chợ Cây Sộp (P.Tân Hưng Thuận, Q.12), Quốc, Tài, Tú cùng Nguyễn Thanh Duy và một số người khác nhìn thấy Lê Hoài Anh đang đứng chờ bạn là Nguyễn Hoàng Trọng Thiên vào chợ mua đồ.

 Vì một câu nói, một chết, ba vào tù
Các bị cáo tại tòa

Thấy Quốc nhìn mình, Hoài Anh hỏi “Mày nhìn cái gì?”, sau đó cả nhóm không nói gì và đi về phòng trọ của bạn gái Tài.
 
Nghe Tú thách thức “Tụi bây nhát quá, nó chửi mà không dám làm gì”, nhóm Quốc bàn nhau “Chơi tụi nó”. Sau đó, Quốc và Tài mỗi người lấy theo một con dao kêu Tú và Duy chở đến chợ Cây Sộp tìm Hoài Anh.
 
Đến nơi, Tú và Duy đứng ngoài canh xe. Nhìn thấy Hoài Anh, Quốc đến hỏi sao chửi mình thì Hoài Anh chối. 
Hoài Anh vừa dứt lời, Quốc rút dao đâm một nhát vào ngực Hoài Anh. Thấy bạn bị đâm, Thiên chạy vào can ngăn liền bị Tài cầm dao xông đến đâm, chém loạn xạ.
 
Bỏ chạy được một đoạn, Hoài Anh gục chết tại chỗ, Thiên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, mang thương tật 30%.
 
Gây án xong, Quốc, Tài và Tú bỏ trốn nhưng sau đó đều lần lượt đến cơ quan công an đầu thú. Riêng Duy do chưa đủ tuổi chịu trách trách nhiệm hình sự nên không bị truy tố.
 
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà dùng hung khí nguy hiểm đâm chết nạn nhân. Riêng nạn nhân Thiên không chết là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo.
 
Tuy nhiên, xét thấy lúc phạm tội hai bị cáo Quốc và Tài đều còn nhỏ tuổi nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt mức án khoan hồng đối với các bị cáo.

 Tin,ảnh: Cao Minh Trực

>> Chuyện ly kỳ quanh “vụ án giết người”
>> Tuyên án tử hình giám đốc giết người
>> Bênh cha, giết người
>> Giết người vì ghen tuông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.