Trung Quốc xôn xao vụ một tổng biên tập tự sát

26/08/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Dư luận và các diễn đàn trên mạng ở Trung Quốc mấy ngày qua phản ứng mạnh mẽ trước thông tin Tổng biên tập của phụ trương Trái Đất thuộc Nhân dân Nhật báo, ông Từ Hoài Khiêm, tự sát.

Theo thông tin của Nhân dân Nhật báo, ông Khiêm (44 tuổi), đã nhảy lầu tự sát vào ngày 22.8.

Trước đó, trang microblog của Nhân dân Nhật báo cho biết ông Khiêm đã xin nghỉ phép với lý do bị trầm cảm và cần phải điều trị.

Ông Khiêm, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh năm 1989, gần như cả cuộc đời ông đã cống hiến cho Nhân dân Nhật báo, và cũng được nhiều độc giả mến mộ với những bài viết sắc bén.

Các diễn đàn mạng của Trung Quốc bày tỏ bức xúc trước cái chết của một cây bút tài năng trong làng báo nước này.

Nhiều cư dân mạng cho rằng ông Khiêm đã lên kế hoạch trước cho cái chết của mình, theo BBC.

BBC dẫn lời ông Khiêm - trong một buổi phỏng vấn trước khi qua đời - cho biết: "Tôi đau đớn vì dám nghĩ nhưng lại không dám nói ra. Nếu dám nói thì lại không dám viết và nếu tôi dám viết thì chẳng nơi nào chịu đăng bài tôi cả".

Trong bài báo mang tựa đề "Hãy để cái chết chứng thực", ông Khiêm có viết: "Chết là một từ nặng nề, nhưng ở Trung Quốc, trong nhiều trường hợp, không chết thì xã hội không xem trọng điều mình muốn nói và không chết thì không thể giải quyết được vấn đề gì".

Phúc Duy

>> Chủ tịch Ủy ban điều tra Nga xin lỗi Tổng biên tập báo Novaya Gazeta
>> Chủ tịch Ủy ban điều tra Nga bị tố dọa giết phó tổng biên tập
>> Tổng biên tập Báo điện tử VietNamNet xin nghỉ việc
>> Tổng biên tập Tạp chí Ủy ban Kiểm tra T.Ư chết tại phòng làm việc
>> Nếu tôi là tổng biên tập...
>> Nguyên Phó tổng biên tập tạp chí Thị trường giá cả lãnh án 17 năm tù
>> Tổng biên tập China Press bị cách chức vì đưa tin sai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.