Nở rộ kinh doanh tên miền

26/08/2012 10:27 GMT+7

Kinh doanh tên miền đang được xem là một nghề hấp dẫn tại Việt Nam nhưng cũng rất “khó ăn”.

Từ nhiều năm qua, trên thương trường Việt Nam đã xuất hiện những người kinh doanh tên miền (domainer). Đây là một nghề còn nhiều tiềm năng.

Hết sức nhộn nhịp

Vào website sàn giao dịch domain tenmien…, chúng tôi nhận thấy hàng ngàn tên miền đang được rao bán nhộn nhịp, thuộc hàng chục lĩnh vực khác nhau như thời trang, y tế, sức khỏe, nhà đất, du lịch… Có những tên miền như thegioitraicay.net được bán với giá chỉ 200 USD, toyennhatrang.com 500 USD... nhưng cũng có những tên miền như nutifoods.com (trùng với thương hiệu NutiFoods) được rao 8.500 USD, daidongtiencorp.com (trùng với thương hiệu nhựa Đại Đồng Tiến) lên đến 10.000 USD… Đây là những tên miền gắn liền với các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hay các doanh nghiệp lớn nhưng đã được domainer nhanh tay mua lấy và rao bán.

 Hàng ngàn tên miền được rao bán với giá từ vài trăm đến hàng chục ngàn USD tại Việt Nam
Hàng ngàn tên miền được rao bán với giá từ vài trăm đến hàng chục ngàn USD tại Việt Nam

Bên cạnh đó, thời gian gần đây cũng xuất hiện nhiều domainer đầu tư vào những tên miền nghe rất “độc” như chuayeusinhly.com, dieutrixuattinhsom.com… Những tên miền “độc” này hiện đang được phát triển thành website nhưng chủ nhân các website đó chỉ lập ra để chơi và chờ cơ hội bán lại.

Anh Lê Phú Hữu, một domainer tại TPHCM, cho biết sự bùng nổ mạnh mẽ về internet cũng như sự phát triển sôi động của thương mại điện tử tại Việt Nam thời gian gần đây đã thúc đẩy ngành kinh doanh tên miền. “Domainer hiện nay chỉ cần bỏ khoảng 500.000 đồng là có thể có được một tên miền quốc tế, mỗi năm cũng chỉ tốn chừng ấy tiền để duy trì tên miền này. Sau đó, domainer có thể bán lại các tên miền với giá vài ngàn, thậm chí hàng chục ngàn USD là chuyện bình thường” -  anh Hữu tiết lộ.

Gần đây, hàng loạt sàn giao dịch tên miền như moigioitenmien.com, chotenmien.vn, shoptenmien.com, santenmien.vn… cũng xuất hiện, cho thấy việc kinh doanh tên miền tại Việt Nam đang nở rộ. Từ những sàn giao dịch này, xuất hiện thêm một nghề là môi giới mua bán tên miền. Tại những sàn giao dịch đó, các cá nhân, tổ chức trong vai trò môi giới trung gian sẽ đứng ra giúp người cần mua, cần bán tên miền. Theo khảo sát của chúng tôi, hàng ngàn tên miền quốc tế .com, .net… đang được rao bán với mức giá từ vài trăm USD cho đến vài ngàn, vài chục ngàn USD. Những sàn giao dịch này chính là các “chợ” kinh doanh tên miền.

Phải biết cách đầu tư

Ông Bùi Hồng Điệp (David Diep), một trong những domainer sở hữu nhiều tên miền Việt Nam hiện nay, cho biết việc đầu tư kinh doanh các tên miền “độc”, lạ, hấp dẫn đang là xu hướng. Tuy nhiên, để việc kinh doanh bền vững, lâu dài nên chọn đầu tư những tên miền có tính chất tập trung vào các lĩnh vực trong đời sống, như: xe cộ, y tế, thời trang, nhà đất… Việc kinh doanh các tên miền “độc”, lạ tuy nghe hay, hấp dẫn nhưng nếu không gắn kết được với các lĩnh vực trong đời sống thì cũng rất “khó ăn”.

Nhiều ý kiến cho rằng việc kinh doanh tên miền rất dễ dàng nhưng không hoàn toàn đơn giản như vậy. Nếu một domainer sở hữu quá nhiều tên miền mà không kịp phát triển chúng để sinh ra lợi nhuận thì việc tốn tiền gia hạn chúng sẽ trở thành gánh nặng.

Theo ông Bùi Hồng Điệp, domainer là một người đầu tư tên miền và kiếm tiền từ tên miền liên quan đến internet. Để đầu tư, phải hiểu nguyên tắc cơ bản của việc lựa chọn và mua tên miền, chiến lược quảng bá, phương cách bán và chuyển nhượng. Những tên miền lựa chọn để kinh doanh nên đạt các tiêu chí tối thiểu: dễ nhớ, dễ gõ, ngắn, độc đáo, có đuôi phổ biến, dễ liên tưởng, có ý nghĩa chung liên quan đến sản phẩm và dịch vụ kinh doanh, liên quan đến những từ khóa đang “hot” trên internet...

“Ngoài ra, cũng cần chọn kinh doanh tên miền có thể phát triển thành thương hiệu số, có khả năng sinh lời từ những chương trình quảng cáo và tên miền có ý nghĩa tốt đẹp. Cần rất hạn chế đầu tư các tên miền liên quan đến các thương hiệu nổi tiếng, đã được bảo hộ trên thế giới” - ông Điệp nhận xét.

Sở hữu hơn 700 tên miền quốc tế

Anh Nguyễn Trọng Khoa (còn được gọi là Khoa “bánh ít” do đã từng mở công ty kinh doanh bánh ít lá gai) hiện là một trong những domainer sở hữu nhiều tên miền Việt Nam. Ước tính Khoa “bánh ít” có trong tay trên 700 tên miền khác nhau thuộc đủ các lĩnh vực: du lịch, ẩm thực, nông sản, thủy sản… với tổng trị giá hàng trăm tỉ đồng. Hằng năm, anh phải bỏ ra hơn 200 triệu đồng để duy trì các tên miền này.

Ngoài ra, hàng chục cá nhân, công ty khác hiện cũng sở hữu hàng ngàn tên miền và đang được rao bán. Các domainer chỉ tập trung kinh doanh các tên miền quốc tế vì các tên miền Việt Nam (.vn), theo quy định là tài sản quốc gia, nghiêm cấm việc mua bán, trao đổi.

Theo Chánh Trung / Người Lao Động

>> Apple giành lại tên miền iPad 3
>> Hơn 2 tỉ đồng cho tên miền bkav.com
>> Tên miền .xxx và nỗi lo của những đại gia
>> Apple kiểm soát 7 tên miền khiêu dâm liên quan iPhone
>> Đăng ký đuôi tên miền mới tùy thích
>> Cấm sử dụng 900 tên miền tiếng Việt “nhạy cảm”
>> Tên miền .xxx được phép hoạt động
>> Sẽ có tên miền đa ngôn ngữ
>> Quản lý tên miền quốc tế tại VN
>> Hơn 180 triệu tên miền trên thế giới
>> Thế giới có 177 triệu tên miền internet
>> Những tên miền đắt nhất thế giới
>> Bắt đầu bán tên miền châu Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.