"Cấm vận" chồng để đòi tổng thống từ chức

26/08/2012 20:30 GMT+7

(TNO) Những phụ nữ thuộc nhóm dân quyền Let’s Save Togo (tạm dịch Hãy bảo vệ Togo) ngày 26.8, tuyên bố họ sẽ bắt đầu một cuộc "đình công" tình dục trong vòng một tuần, để đòi Tổng thống Faure Gnassingbé từ chức, theo hãng tin AP.

(TNO) Những phụ nữ thuộc nhóm dân quyền Let’s Save Togo (tạm dịch Hãy bảo vệ Togo) ngày 26.8, tuyên bố họ sẽ bắt đầu một cuộc "đình công" tình dục trong vòng một tuần, để đòi Tổng thống Faure Gnassingbé từ chức, theo hãng tin AP.

Kế hoạch cự tuyệt quan hệ tình dục với các ông chồng trong một tuần sẽ bắt đầu vào ngày 27.8, bà Isabelle Ameganvi, thủ lĩnh cánh phụ nữ thuộc nhóm dân quyền nói trên cho biết.

Bà Ameganvi, vốn là một luật sư, nói với AP rằng nhóm của bà đang theo gương của những phụ nữ Liberia, đã từng sử dụng một cuộc "đình công" tình dục vào năm 2003 để vận động cho hòa bình.

Cuộc phản đối của nhóm phụ nữ trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch của một liên minh chống ông Gnassingbé.

Trước đó, nhóm đối lập Liên minh quốc gia vì sự thay đổi đã tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình chống tổng thống vào ngày 25.8.

Ông Gnassingbé đã cầm quyền tại Togo từ năm 2005, sau cái chết của cha ông là Gnassingbé Eyadema, người đã lãnh đạo quốc gia Tây Phi này trong 38 năm.

Trùng Quang

>> Hàng chục ngàn công nhân Ai Cập đình công
>> Gần 1.000 công nhân đình công
>> Ấn Độ sa thải 400 phi công đình công
>> Đình công sang ngày thứ 2 tại Hy Lạp
>> Hàng không Tây Ban Nha hỗn loạn vì đình công
>> Khi người Pháp đình công
>> Chile, Ấn Độ lao đao vì biểu tình, đình công
>> Ý: Đình công làm tê liệt hàng không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.