Kẻ cướp giật khai ''thiếu úy quân đội''

25/08/2012 03:10 GMT+7

Khoảng 11 giờ ngày 24.8, Công an TX.Đồng Xoài (Bình Phước) bắt giữ Phạm Thành Trung (26 tuổi, ngụ KP.Tân Đồng, P.Tân Thiện, TX.Đồng Xoài).

Theo điều tra, khoảng 2 giờ cùng ngày, sau khi đi nhậu về, Trung phát hiện nhà chị L.T.T (28 tuổi, ngụ KP.Phước Tân, P.Tân Thiện) không đóng cửa. Nhìn qua cửa sổ, Trung thấy chị T. đang ôm 2 con nằm ngủ, nên đẩy cửa bước vào và tắt đèn. Sau đó, Trung đè 2 tay chị T. định giao cấu thì bị chống cự quyết liệt. Thấy vậy, Trung giật trên cổ chị T. sợi dây chuyền bằng vàng rồi bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, Trung còn lấy điện thoại của chị T. Qua khai báo của nạn nhân, Công an TX.Đồng Xoài đã bắt giữ Trung, khi đang bán “chiến lợi phẩm” được khoảng 8 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận mình là thiếu úy, hiện đang công tác tại Kho đạn K882 của Bộ Quốc phòng (đóng tại xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú). Công an TX.Đồng Xoài đã gửi thông báo đến CQĐT của Bộ Quốc phòng để xác minh.

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.