Apple đại thắng trước Samsung

25/08/2012 08:16 GMT+7

(TNO) Tòa án Mỹ ngày 24.8 đã ra phán quyết rằng hãng điện tử Hàn Quốc Samsung đã "sao chép" các tính năng then chốt trên dòng điện thoại thông minh iPhone và máy tính bảng iPad của Apple, đồng thời tuyên bố Samsung phải bồi thường cho đại gia công nghệ Mỹ khoản thiệt hại lên đến 1 tỉ USD.

(TNO) Tòa án Mỹ ngày 24.8 đã ra phán quyết rằng hãng điện tử Hàn Quốc Samsung đã "sao chép" các tính năng then chốt trên dòng điện thoại thông minh iPhone và máy tính bảng iPad của Apple, đồng thời tuyên bố Samsung phải bồi thường cho đại gia công nghệ Mỹ khoản thiệt hại lên đến 1 tỉ USD.

Theo Reuters, phán quyết này có thể dẫn đến một lệnh cấm bán hàng loạt sản phẩm chủ lực của Samsung tại Mỹ, và điều đó cũng có nghĩa là Apple có cơ hội củng cố sự thống trị của mình trên thị trường thiết bị di động.

Thắng lợi vang dội lần này của Apple trước Samsung cũng khiến các hãng sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) chạy hệ điều hành Android của Google đối mặt với nguy cơ "tranh chấp về pháp lý" trong tương lai.

Cũng theo Reuters, sau khi phán quyết được tòa án công bố, giá cổ phiếu của Apple đã tăng 2% trong phiên giao dịch cùng ngày và xác lập mức kỷ lục mới là 675 USD/CP vào thời điểm chốt phiên (kết thúc rạng sáng 25.8, theo giờ VN).

Được biết, vụ kiện chống lại Samsung được Apple khởi xướng từ năm ngoái và Apple từng cho biết sẽ tìm kiếm khoản bồi thường lên đến 2,5 tỉ USD.

Tuy nhiên, theo phán quyết mới nhất của tòa án, con số thiệt hại mà Apple phải gánh chịu chỉ là 1,051 tỉ USD.

An Huy

>> "Đắt giá" cỡ luật sư của Apple
>> Cuộc đối đầu Apple - Samsung: 5 phát biểu "sốc" nhất
>> Apple vượt kỷ lục giá trị thị trường của Microsoft
>> Giá cổ phiếu Apple tăng vọt
>> Nhóm thiết kế Apple "động não" quanh bàn bếp
>> Google từng cảnh báo Samsung việc "sao chép" thiết kế của Apple
>> Apple "nặn" iPhone từ mô hình iPad
>> Căng thẳng bao trùm vụ đối đầu Apple và Samsung
>> Apple và Samsung bị bác yêu cầu giữ kín thông tin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.