Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc lưu giữ thuốc lậu

24/08/2012 03:25 GMT+7

Sáng 23.8, Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi và Công an Quảng Ngãi phát hiện tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền Vượng Phát (đường Phan Đình Phùng, TP.Quảng Ngãi) lưu giữ nhiều loại thuốc Đông y chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại VN, không có số đăng ký lưu hành, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

>> Lại phát hiện bác sĩ Trung Quốc hành nghề không phép
>> Vụ bác sĩ Trung Quốc làm việc "chui": Sở Y tế Hà Nội “đổ” cho doanh nghiệp
>> Sẽ đình chỉ tiếp một phòng khám có "bác sĩ" Trung Quốc

thuốc lậu

Cụ thể, có 23 loại thuốc với hơn 1.000 lọ, hộp thuốc xuất xứ từ Trung Quốc (ảnh). Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi tịch thu toàn bộ số thuốc trên và sẽ xử lý nghiêm. Phòng khám này do các bác sĩ Trung Quốc trực tiếp khám, chữa bệnh. Ông Nguyễn Thái Sơn, Chánh thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết, phòng khám này được Sở Y tế Quảng Ngãi cấp phép hoạt động từ tháng 5.2008 với chức năng khám, chữa bệnh ngoại trú bằng phương pháp y học cổ truyền nhưng không được kinh doanh thuốc, dược liệu.

Từ đầu năm 2012 đến nay, Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi đã 3 lần kiểm tra phòng khám nhưng cả 3 lần bác sĩ Trung Quốc đều vắng mặt.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.