Cứu hộ thành công 50 khách trên tàu biển

24/08/2012 03:25 GMT+7

Chiều tối 23.8, tàu vận tải Bình Thuận 16 (thuộc BQL cảng Phú Quý) đã bị sóng to đánh dạt và mắc cạn cách cảng Phan Thiết khoảng 700 m, trên tàu có 50 hành khách và khoảng 40 tấn hàng hóa. Đây là tàu chở khách và hàng hóa từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý (cách 58 hải lý).

Nhận được tin báo, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận phối hợp với Sở GTVT điều ngay những tàu nhỏ đến đưa hết khách trên tàu Bình Thuận 16 vào bờ an toàn. Đến 20 giờ, tàu Bình Thuận 16 đã tiến sát bãi đá kè cảng Phan Thiết; nguy cơ tàu bị sóng đánh vỡ rất cao. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã điều động một tàu công suất 1.200 CV đang thi công tại cảng Vĩnh Tân (cách khoảng 90 km) vào Phan Thiết để cứu hộ. Tuy nhiên, đến 22 giờ tàu cứu hộ vẫn chưa vào đến địa điểm tàu bị nạn.

Theo ông Nguyễn Anh Hữu, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, nguyên nhân dẫn đến tai nạn của tàu Bình Thuận 16 là do cảng Phan Thiết bị thay đổi dòng chảy, bị bồi lấp luồng ra vào. Ngoài ra, tại vùng biển Phan Thiết chiều qua có sóng mạnh trên cấp 7.

Quế Hà

>> Tàu cứu hộ lên đường cứu 7 ngư dân gặp nạn
>> Trung Quốc triển khai tàu cứu hộ lớn
>> Quân đội diễn tập cứu hộ, cứu nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.