Ấn Độ và Trung Quốc có nhiều sinh viên tốt nghiệp nhất

25/08/2012 03:00 GMT+7

Đến trước năm 2020, cứ 10 sinh viên tốt nghiệp đại học trên toàn cầu thì có 4 người từ Ấn Độ và Trung Quốc, theo một báo cáo vừa được Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố.

Trang tin Universityworldnews.com trích nội dung báo cáo cho thấy rằng chỉ riêng Trung Quốc sẽ chiếm 29% lượng sinh viên tốt nghiệp đại học từ độ tuổi 25-35, trong khi Mỹ và châu u chỉ chiếm hơn 1/4. Nếu khuynh hướng này vẫn tiếp diễn, số người tốt nghiệp đại học 25-34 tuổi từ các nước Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Argentina, Brazil, Indonesia, Nam Phi, Nga và Trung Quốc sẽ cao hơn gần 40% so với số người tốt nghiệp từ tất cả 34 nước thành viên OECD. Theo OECD, Trung Quốc đặt mục tiêu 20% công dân nước này, tương đương 195 triệu người có bằng đại học trước năm 2020.

Minh Trung

>> Hàng trăm sinh viên Trung Quốc làm giả giấy tờ để du học
>> Phạt nặng sinh viên Trung Quốc xúc phạm Singapore
>> Sinh viên Trung Quốc không đánh giá cao bằng cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.